Tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn hóa, du lịch qua 40 năm Đổi mới

Sáng 17.1, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn hóa, du lịch qua 40 năm Đổi mới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng chủ trì tọa đàm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng chủ trì tọa đàm

Các chuyên gia đánh giá, dự thảo báo cáo chuyên đề của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được xây dựng công phu, tương đối đầy đủ, bao quát nhiều vấn đề trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, từ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng đến quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; dự báo bối cảnh mới, phương hướng, quan điểm, mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa, du lịch; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thiện thể chế, chính sách phát triển các lĩnh vực này.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Hoàng Thị Hoa góp ý, cần đánh giá cả quá trình thực thi pháp luật để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

Các chuyên gia cũng khẳng định, qua 40 năm Đổi mới, nhận thức về vai trò của văn hóa, du lịch đã thay đổi cơ bản. Trong đó, văn hóa từ là mặt trận, vũ khí đấu tranh cách mạng trở thành nhu cầu thiết yếu của xã hội, thể hiện trình độ phát triển chung của một dân tộc, thời đại, là lĩnh vực sản xuất tinh thần, góp phần tạo ra con người và làm giàu đẹp đời sống con người. Chính quan điểm này đã tạo ra bước đột phá, làm thay đổi hoàn toàn đời sống văn hóa cũng như hoạt động văn hóa.

Du lịch hiện được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu ngân sách quốc gia, thu hút vốn đầu tư và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ, tác động tích cực đối với phát triển các ngành kinh tế có liên quan.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, nếu có tư duy đồng bộ, hệ thống chính sách pháp luật hoàn thiện thì du lịch Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ

Thể chế hóa quan điểm của Đảng về văn hóa, du lịch, 40 năm qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới hàng trăm Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết liên quan đến xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quốc hội cũng tập trung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; phát triển du lịch. Tổ chức giải trình, chất vấn nhiều vấn đề lớn, bức xúc về văn hóa như: đầu tư cho phát triển văn hóa; bảo vệ và phát huy giá trị di sản; hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở; văn hóa học đường; việc triển khai các chính sách an sinh xã hội; hiện tượng xuống cấp đạo đức xã hội…

Chính nhờ sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước với những cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi, lĩnh vực văn hóa, du lịch đã có những bước tiến dài, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong 10 năm gần đây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, so với tiềm năng, thế mạnh thì vẫn chưa tương xứng.

GS, TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, nhấn mạnh chính sách phải chứa đựng các nhận thức mới và mang tính mở

Dự báo tình hình quốc tế và trong nước biến chuyển nhanh và sâu sắc, đem đến nhiều cơ hội và cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để thúc đẩy văn hóa, du lịch phát triển theo đúng chủ trương của Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Các chuyên gia kiến nghị, quá trình thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, du lịch cần quán triệt các nhận thức mới và mang tính mở để thích ứng linh hoạt với những thay đổi nhanh chóng của bối cảnh xã hội, gắn liền với công nghiệp văn hóa để phát triển sức mạnh mềm quốc gia, khai thác hết tiềm lực sẵn có. Song song với đó, chú trọng quá trình giám sát thực thi pháp luật, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thể chế, chính sách đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trên thực tế…

Toàn cảnh tọa đàm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các chuyên gia, góp phần làm rõ hơn chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, du lịch; quá trình xây dựng, hoàn thiện cũng như thực hiện thể chế, chính sách liên quan. Trên cơ sở các ý kiến tại tọa đàm, Thường trực Ủy ban sẽ tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu nghiêm túc để thể hiện trong các báo cáo về nội dung này.

Nhật Linh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/tham-van-chuyen-gia-ve-xay-dung-hoan-thien-the-che-chinh-sach-phat-trien-van-hoa-du-lich-qua-40-nam-doi-moi-i357755/