Thăm, tặng quà động viên thượng úy công an bị đối tượng truy nã bắn trọng thương

Sáng 1-12, lãnh đạo thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên thượng úy Vương Hoàng Giáp bị bắn trọng thương trong lúc truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt.

Đại diện lãnh đạo thành phố Kon Tum đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Thượng úy Vương Hoàng Giáp, đồng thời giao trách nhiệm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị cứu chữa cho Thượng úy Giáp tích cực nhất, động viên người nhà để bệnh nhân Giáp yên tâm điều trị mau chóng trở về đơn vị công tác.

Sau hơn một ngày được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum phẫu thuật và điều trị tích cực, đến hơn 10 giờ sáng nay, 1-12, sức khỏe của Thượng úy Vương Hoàng Giáp, Công an thành phố Kon Tum đã có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Bác sĩ Lê Ngọc Tuấn, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện bệnh nhân đã bỏ được máy thở, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định.

Thượng úy Vương Hoàng Giáp là cán bộ điều tra hình sự Công an thành phố Kon Tum, trong quá trình truy bắt tội phạm rạng sáng ngày 30-11 bị trúng đạn từ lưng bên phải xuyên qua họng bên trái gây dập nát phía dưới phổi trái; tràn máu, tràn khí màng phổi.

Đối tượng là tên Trần Trung Hùng (sinh năm 1980) trú quán tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum đang bị lệnh truy nã đặc biệt. Tên Hùng có bốn lệnh truy nã, trong đó hai lệnh về cố ý gây thương tích, một lệnh về mua bán chất ma túy trái phép và một lệnh về tội bắt cóc tống tiền.

Hiện tại Thượng úy Giáp vẫn đang được theo dõi đặc biệt để mổ cắt thùy dưới phổi trái, mở dẫn lưu khí, sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Công an thành phố Kon Tum và các lực lượng chức năng của địa phương đang tổ chức truy bắt đối tượng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31428202-tham-tang-qua-dong-vien-thuong-uy-cong-an-bi-doi-tuong-truy-na-ban-trong-thuong.html