Tham tán Triều Tiên la mắng phóng viên Malaysia vì bị ghi hình

Ông Kim Su Yong, tham tán tại Đại sứ quán Triều Tiên, tỏ vẻ khó chịu khi một phóng viên Malaysia quay lại cảnh ông vứt đồ đạc trước cổng Đại sứ quán vào lúc 21h15 tối 21/3.

Theo The Star, ông Kim hét lên bằng tiếng Triều Tiên và chỉ tay vào phóng viên hãng tin Bernama của Malaysia khi người này dùng điện thoại để ghi lại hành động của ông.

Tuy nhiên, phóng viên của Bernama vẫn tiếp tục quay cảnh các đồ dùng như giường, tivi, điều hòa, bàn ghế và những chiếc hộp bị vứt ra ngoài cổng Đại sứ quán.

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông được cho là nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên đã cố tình giật điện thoại của phóng viên nói trên nhưng không thành. Phóng viên của Malaysia đã chủ động di chuyển ra xa để tránh xảy ra ồn ào sau khi người đàn ông này tiếp tục đến gần.

Sau đó, người nhân viên quay vào trong khi Tham tán Kim tiếp tục vứt đồ đạc ra ngoài.

Bên ngoài đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: The Star.

Nhiều phóng viên Malaysia và quốc tế đã túc trực bên ngoài sứ quán Triều Tiên kể từ sau cái chết của người nghi là Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Nạn nhân được cho là đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh VX, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào ngày 13/2.

Quan hệ Malaysia – Triều Tiên trở nên căng thẳng sau nghi án nói trên. Hai nước đã trục xuất đại sứ của nhau đồng thời cấm xuất cảnh với công dân hai bên ở nước sở tại.

Cũng theo The Star, cảnh sát Malaysia vẫn duy trì lực lượng an ninh bên ngoài Đại sứ quán nhưng không ngăn chặn bất cứ phương tiện nào ra vào khu vực này.

Ông Hyon Kwang Song, bí thư thứ hai Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia, được xác định là nghi phạm trong vụ tấn công nói trên. Cảnh sát Malaysia hồi đầu tháng 3 cho biết ông Hyon vẫn cố thủ bên trong Đại sứ quán. Họ đã gửi công văn đến cơ quan đại diện ngoại giao này yêu cầu ông này hợp tác điều tra nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tham-tan-trieu-tien-la-mang-phong-vien-malaysia-vi-bi-ghi-hinh-post730548.html