Thảm sát tại Quảng Ninh: Hàng nghìn người tiễn đưa 4 nạn nhân

Hàng nghìn người xếp thành hàng dài đi theo 4 xe tang lễ các nạn nhân trong vụ thảm sát tại Quảng Ninh.

Hải Ninh

Liên quan đến thông tin vụ thảm sát ở Quảng Ninh, vào 14h chiều hôm nay (25/9), người thân trong gia đình chị Vũ Thị Thanh (khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức lễ an táng cho 4 nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955 là mẹ đẻ chị Thanh; cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007 là con trai chị Thanh; cháu Phạm Thu Hà, SN 2008 là con gái chị Thanh và cháu Vũ Khánh Huyền, SN 2013, là cháu ruột (con chị gái chị Thanh).

Hàng nghìn người thân, bà con hàng xóm, đại diện các ban ngành, đoàn thể và cả những người không họ hàng thân thích nhưng do xót thương các nạn nhân vụ thảm án đã đến đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Nguyễn Thị Hà (người dân TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Những thông tin về vụ án mạng đã ám ảnh tôi bởi các nạn nhân đều là người già và 3 trẻ nhỏ. Họ không may mắn bị kẻ ác nhân sát hại thương tâm nên người dân chúng tôi bảo nhau đến đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ".

Con đường từ nhà chị Vũ Thị Thanh đến nghĩa trang Phương Nam dài khoảng hơn 2km. Dòng người xếp thành hàng dài ngay ngắn đi sau 4 xe tang lễ chở 4 nạn nhân

Đoàn tang lễ đi đến đâu nhiều người dân đứng ven đường lại hòa vào khiến dòng người ngày càng dài hơn.

Nhiều người vốn không có họ hàng thân thích cũng bảo nhau tới đưa 4 nạn nhân vụ thảm sát về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Ai nấy đều xót thương cho các nạn nhân và vô cùng căm phẫn hành động của kẻ thủ ác.

Hiện lực lượng công an đang tăng cường truy bắt những kẻ gây ra thảm án.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/tham-sat-tai-quang-ninh-hang-nghin-nguoi-tien-dua-4-nan-nhan-758497.html