Thảm sát ở Hà Giang: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Theo đó, nghi can thảm sát 4 người ở Hà Giang đã bị bắt, nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi can bị tâm thần.

Theo đó, ngay sau khi gây án, đối tượng Phù Minh Tuấn đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ. Đối tượng này có quan hệ gia đình với những người bị y dùng dao chém chết.

Theo Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi can Phù Minh Tuấn bị tâm thần.

Bên cạnh đó, theo như lời ông Triệu Tài Phong - Bí thư huyện ủy Quang Bình, tỉnh Hà Giang, trước đó vào ngày 6/1/2015, đối tượng Tuấn từng dùng dao chém chết con ruột và bị cơ quan chức năng huyện Quang Bình bắt giữ. Do có tiền sử bị bệnh tâm thần nặng, Tuấn bị bắt buộc đưa đi chữa bệnh tại bệnh viện Tâm thần Trung ương, mới được về nhà ngày 7/7/2016.

Người dân xem lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Hà Giang (Ảnh: Thanh Tâm)

Như trước đó đã thông tin , vụ việc xảy ra vào khoảng 4h20 sáng (1/12), tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang). Đối tượng gây án được xác định là Phù Minh Tuấn (SN 1984), từng bị cải tạo tại trại giam huyện Quang Bình.

Vào khoảng thời gian trên, Tuấn cầm dao sang nhà bố mẹ đẻ là ông Tả và bà Mở. Tại đây, y đã dùng dao chém ông Tả và cháu Nguyệt (con của em trai ruột Tuấn). Sau đó, Tuấn tiếp tục cầm dao xuống nhà chém bà Mở và em trai Sán.

Người dân phát hiện vụ việc đã ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã điều động anh Phù Văn Thịnh, hiện đang là dân quân thôn Tả Ngảo đến hiện trường.

Trong khi can ngăn hành vị phạm tội của Tuấn, anh Thịnh đã bị Tuấn cầm dao đuổi chém tử vong tại chỗ. Tính đến thời điểm hiện tại, 4 nạn nhân đã tử vong. Duy chỉ có anh Phù Láo Sán đang trong tình trạng nguy kịch và đang được các y bác sĩ tích cực cứu chữa tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang.

Được biết, bước đầu, UBND huyện Quang Bình hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng/người.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra tra Công an tỉnh Hà giang khẩn trương điều tra làm rõ.

-> Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tham-sat-o-ha-giang-he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-d104164.html