Tham ô tài sản, lãnh án 13 năm tù

Sáng ngày 31-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên xử bị cáo Trương Văn Lập (sinh năm 1957) cư trú ấp An Nghiệp, xã An Mỹ (Kế Sách) 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Hồng Hà (sinh năm 1965) cư trú ấp Hậu Bối, xã Đại Hải (Kế Sách) 4 năm tù và bị cáo Ngô Mỹ Phương (sinh năm 1980) cư trú ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách (Kế Sách) 2 năm tù. Cả 3 bị cáo phạm tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2010, năm 2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Kế Sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quyết định của UBND tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kế Sách đã lập bản đề nghị về việc xin cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức, viên chức lớp Trung cấp văn phòng, lớp Trung cấp luật; sau đó, kinh phí đã được phê duyệt. Thời gian này, ông Lập giữ vị trí giám đốc trung tâm, ông Hà làm kế toán và bà Phương làm thủ quỹ.

Các bị cáo tại tòa (bị cáo Trương Văn Lập ngồi giữa). Ảnh: C.H

Ông Lập, ông Hà và bà Phương là người có chức vụ, quyền hạn của trung tâm, được UBND huyện Kế Sách giao trực tiếp quản lý nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp tiền ăn, tiền học phí cho 146 học viên (lớp Trung cấp văn phòng và lớp Trung cấp luật). Nhưng vì vụ lợi mà cả 3 người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bớt xén chế độ tiền ăn, tiền học phí của học viên. Cụ thể, đã giả mạo chữ ký của học viên, lập danh sách cấp phát tiền khống để quyết toán với Kho bạc Nhà nước và Phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện nhằm chiếm đoạt số tiền trên 828 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được cả 3 chia nhau tiêu xài cá nhân (Lập chiếm đoạt trên 600 triệu đồng, Hà chiếm trên 141 triệu, Phương chiếm trên 87 triệu đồng).

C.H

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/tham-o-tai-san-lanh-an-13-nam-tu-49197.html