Thăm ngôi chùa cổ mang dáng dấp một thánh đường tại Nam Định

- Chùa Cổ Lễ nằm tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây là một trong những ngôi chùa cổ lớn nhất miền Bắc, được xây dựng từ thời Lý. Ban đầu chùa được xây dựng bằng gỗ theo kiến trúc cổ nhưng sau đó đã được thiết kế và xây dựng lại với những yếu tố kiến trúc gô-tích của châu Âu.

Ngôi tháp Cửu Phẩm Liên Hoa cao 32m trước chùa được xây dựng năm 1927. Tháp có 8 mặt.

Đế tháp là một con rùa quay đầu vào chùa, 4 góc là 4 con voi được đắp vào 4 hòn núi giá lớn.

Cầu Cuốn cong 3 nhịp bắc qua hồ Chu Tích dẫn vào chùa Trình.

Chùa Cổ Lễ được xây dựng theo lối kiến trúc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và phương Tây.

Mặt sau của chùa Thần Quang nhìn từ tháp chuông Kim Chung Bảo Các.

Phía sau nhà thờ tổ là Kim Chung Bảo Các. Đây là gác chuông lớn gồm 3 tầng và 4 mặt. Kim Chung Bảo Các được xây dựng năm 1997 cao 13m40, tại đây có treo 2 quả chuông. Một quả được treo ở tầng 2 nặng tới 9.000kg và một quả được treo ở tầng 3 nặng 300kg được đúc từ thời Lê Cảnh Thịnh.

Trước chùa Thần Quang có chiếc chuông Đại Hồng Chung nặng tới 9.000kg - một trong những quả chuông lớn nhất Việt Nam. Tuy chưa được đánh lần nào nhưng theo nhân gian truyền rắng nếu đánh thì tiếng chuông sẽ vang vọng cả tỉnh và các vùng lân cận.

Quả chuông lớn được treo ở tầng 2 tại tháp Kim Chung Bảo Các.

Hàng năm hội chùa Cổ Lễ được tổ chức từ 13 - 16/9 âm lịch thu hút đông đảo du khách. Các hoạt động văn hóa cổ truyền được tổ chức như lễ rước Phật, đấu vật, đánh cờ người, các trò chơi dân dân vui nhộn như đua thuyền.

Thu Hằng (Báo chí K33-HVBC&TT)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/tham-ngoi-chua-co-mang-dang-dap-mot-thanh-duong-tai-nam-dinh.html