Thăm Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Những ngày tháng 7, cũng là lúc nhiều đoàn người khắp mọi miền Tổ quốc đến thăm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tọa lạc bên núi Nầm, giáp ranh hai xã Sơn Châu và Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ Nầm trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn tới các tầng lớp nhân dân. Đây là công trình đền ơn đáp nghĩa, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của hai nước Việt và Lào.

Nghĩa trang liệt sĩ Nầm an táng 1.230 hài cốt liệt sĩ

Thăm Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Nầm an táng 1.230 hài cốt liệt sỹ. Ngoài những chiến sỹ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đây cũng là nơi an nghỉ của hàng trăm quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, trong đó Lào là nhiều nhất. Trong số đó có 612 ngôi mộ chưa rõ tên liệt sỹ, quê quán.

Đây cũng là nơi an nghỉ của hàng trăm quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm cũng là một trong những nghĩa trang hiếm hoi có các ngôi mộ tập thể. Tại đây, có 3 ngôi mộ tập thể được đội quy tập phát hiện tại Lào: ngôi mộ thứ nhất 73 liệt sĩ ngôi mộ thứ hai 30 liệt sỹ, ngôi mộ thứ ba 8 liệt sỹ.

Hàng nghìn lượt khách, thân nhân liệt sĩ đến hành hương, tri ân

Ai cũng muốn tự tay thắp nén hương thơm, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính

Ông Hồ Thanh Hải - Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Nầm cho biết: Những năm gần đây, nhằm tạo không gian trang nghiêm nơi an nghỉ, đảm bảo điều kiện tiếp nhận hài cốt liệt sĩ góp phần tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời phục vụ nhu cầu thăm viếng của thân nhân các liệt sĩ, Nhân dân, Nghĩa trang liệt sĩ Nầm đã được cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ cao điểm tổ chức đoàn đã đến tham gia vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, chăm sóc từng phần mộ. Hiện nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm còn hơn 300 ngôi mộ chờ và diện tích đất trống để sẵn sàng cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Mỗi năm, Nghĩa trang liệt sĩ Nầm đón hàng nghìn lượt khách, thân nhân liệt sĩ đến hành hương, tri ân, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Trong không gian linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ai cũng muốn tự tay thắp những nén hương thơm, dâng hoa và thắp nến tri ân bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độ lập tự do của dân tộc vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Chứng kiến nhiều tâm trạng, hình ảnh những người cha người mẹ người vợ, người con trong lễ tri ân

Có những bà mẹ mái tóc bạc phơ cũng đến thắp hương, dâng hoa cho người chồng đã hy sinh

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Đến với Nghĩa trang liệt sĩ Nầm những ngày này chúng ta không khỏi xúc động chứng kiến nhiều tâm trạng, hình ảnh những người cha, người mẹ, người vợ, người con và cả những cựu chiến binh lặng lẽ thắp nén hương thơm, lau từng phần mộ. Ai cũng nghẹn ngào, xúc động nghiêng mình trước các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Các đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tháng 7 là dịp người dân cả nước tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ

Anh Hồ Huy Hùng - Bí thư Đoàn xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ. Thắp nến, dâng hương tri ân là hoạt động truyền thống hàng năm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì tinh thần quốc tế cao cả.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tham-nghia-trang-liet-si-nam-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-262713.html