Thảm kịch giẫm đạp ở Mum-bai, Ấn Độ

Theo các nguồn tin nước ngoài, rạng sáng 18-1, ít nhất 18 người chết và 45 người bị thương trong một vụ giẫm đạp hỗn loạn xảy ra trên các đường phố ở quận Đồi Ma-la-ba, TP Mum-bai, Ấn Độ.

Thảm kịch xảy ra khi hàng chục nghìn người thuộc cộng đồng người Hồi giáo Đa-út-đi Bô-ra kéo tới đây để cầu nguyện và tưởng nhớ lãnh tụ tinh thần S.M.Bơ-ha-nu-đin của họ vừa qua đời, thọ 102 tuổi. Dòng người quá đông đổ về ngôi nhà, nơi quàn thi hài lãnh tụ tinh thần S.M.Bơ-ha-nu-đin, đã gây ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau.

* Theo Roi-tơ, ngày 18-1, các đám cháy rừng hoành hành dữ dội tại khu vực đông nam Ô-xtrây-li-a trong tuần qua đã làm ít nhất một người chết, phá hủy nhiều nhà cửa và thiêu trụi hàng chục nghìn ha rừng. Cháy rừng bùng phát mạnh tại bang Vích-to-ri-a và Niu Xao-uên trong bối cảnh thời tiết nắng nóng với nhiệt độ lên tới hơn 400C. Tại một số khu vực, nhà chức trách cho biết, cháy rừng nằm ngoài tầm kiểm soát và yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/22180502-%20tham-kich-giam-dap-o-mum-bai-an-%c3%b0o.html