Thăm hỏi và tặng quà 14 Mẹ Việt Nam anh hùng

(BVPL) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (20/11/1946 – 20/11/2016), sáng 3/11, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân tổ chức thăm hỏi và tặng quà 14 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn huyện.

(BVPL) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (20/11/1946 – 20/11/2016), sáng 3/11, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân tổ chức thăm hỏi và tặng quà 14 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Tiên Lãng có 484 Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó, hiện nay có 14 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Để bày tỏ lòng tri ân trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng cùng với Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân và cá nhân ông Lưu Thanh Tùng (trú tại 342, Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP HCM) tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 14 Mẹ Việt Nam anh hùng nói trên.

Đến thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng có ông Nguyễn Đình Chuyến – Bí thư huyện ủy Tiên Lãng, Trần Đình Vịnh – Chủ tịch UBND huyện, một số đại diện phòng, ban chức năng của huyện và đại diện Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Tiên lãng cùng với đại diện Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các Mẹ sống trường thọ. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng trao tặng mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng 400.000 đồng và một suất quà. Về phía Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân trao tặng mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng 3.000.000 đồng và một suất quà. Ngoài ra, Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân còn nhận phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời xây nhà tình nghĩa cho Mẹ Nguyễn Thị Lải với tổng kinh phí là 100 triệu đồng.

Ông Trần Đình Vịnh – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn tới các Mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, UBND huyện Tiên Lãng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thành Vân về việc làm rất ý nghĩa này.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/201611/tien-lang-hai-phong-tham-hoi-va-tang-qua-14-me-viet-nam-anh-hung-2521917/