Thăm hỏi các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

Chia sẻ những khó khăn, mất mát với nạn nhân, người thân các nạn nhân tai nạn giao thông, đại diện Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh mong các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2023, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh, các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Đoàn công tác thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thúy bị thương tật do TNGT.

Tại huyện Thạch Hà, đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1996, thôn Đông Tân, xã Tân Lâm Hương). Chị Thúy không may gặp TNGT khi điều khiển xe máy va chạm với container ở ngã tư gần nhà. Vụ TNGT khiến chân phải của chị bị dập nát, phải cắt bỏ, bị đa chấn thương trên cơ thể. Chị Thúy bị bệnh động kinh và gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo. Kể từ khi chị Thúy bị TNGT, cuộc sống gia đình lại càng khó khăn với 3 người con đang độ tuổi ăn học, mẹ chồng thường xuyên đau yếu.

Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình ông Ngô Xuân Quang, có con trai tử vong do TNGT.

Đoàn cũng đã thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Ngô Xuân Quang (SN1958, thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn), có con trai bị TNGT tử vong vào tháng 9/2022. Gia đình ông Quang có hoàn cảnh khó khăn, 2 ông bà thường xuyên đau yếu.

Đoàn thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Châu

Tại TP Hà Tĩnh, đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Châu (SN 1948, TDP3, phường Trần Phú) có con trai tử vong do tai nạn lao động năm 2019, con dâu bị TNGT tử vong vào tháng 11/2022; 3 con lâm vào cảnh mồ côi, sống dựa vào ông bà nội tuổi cao, sức yếu.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984, TDP5, phường Hà Huy Tập), có chồng là anh Nguyễn Thế Mạnh (SN 1975) bị TNGT nghiêm trọng dẫn tới liệt nửa người. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh Mạnh đều phải nhờ sự trợ giúp của người thân.

Tại huyện Cẩm Xuyên, đoàn đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Xuân và chị Âu Thị Mai (thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch), có con trai TNGT tử vong vào tháng 2/2023.

Tiếp đó, đoàn thăm và động viên gia đình cháu Đặng Ngọc Hải (thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ). Cháu Ngọc Hải có bố bị TNGT dẫn đến tử vong khi trên đường đi làm về vào năm 2022. Cùng năm đó, mẹ em cũng mất vì ung thư. Hiện em sống cùng ông bà nội già yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tại huyện Kỳ Anh, đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Liệu (thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư), có vợ bị TNGT tử vong vào tháng 8/2023.

Tại thị xã Kỳ Anh, đoàn động viên và trao quà hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hoán (thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa), có con trai duy nhất TNGT tử vong vào tháng 12/2022. Bà Hoán hiện rất khó khăn, sống một mình, có vấn đề về tâm thần.

Tại các điểm đến, đoàn công tác chia sẻ mất mát với người thân các gia đình có nạn nhân bị tử vong và bị thương nặng do TNGT. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm tới các gia đình; tích cực tăng cường tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

Ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm được chọn làm ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, lần đầu tiên Ủy ban ATGT quốc gia phát động kế hoạch hưởng ứng ngày này vào 19/11/2012 và đến năm 2013 thì được tổ chức thường niên trong phạm vi cả nước nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông.

Quỳnh Chi - Anh Thùy

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/tham-hoi-cac-gia-dinh-nan-nhan-tai-nan-giao-thong/256913.htm