Thăm hồ trên núi, đảo trên non

Hồ Tà Đùng (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) được ví như những hòn đảo giữa cao nguyên bạt ngàn cây xanh bởi địa thế vô cùng đặc biệt. Vì thế, du khách tìm đến thưởng ngoạn cảnh đẹp ở hồ Tà Đùng ngày một nhiều hơn.

1. Nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, diện tích lòng hồ Tà Đùng khoảng 5.000ha với hơn 40 hòn đảo nhỏ cùng cảnh đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ. Hồ Tà Đùng nằm trong khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai, do các dự án thủy điện đã biến thung lũng bên núi này trở thành hồ nước rộng mênh mông. Đây là một trong những hồ chính thuộc hệ thống thủy điện của xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong nên còn có tên gọi khác là hồ thủy điện Đồng Nai 3. Sau khi được ngăn dòng, tích nước, hồ thủy điện này trở nên rộng lớn và độc đáo với cảnh sắc là sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay kiến tạo của con người.

Trước đây, xung quanh hồ là đất nương rẫy, khi Tà Đùng “khoác” trên mình “chiếc áo” du lịch, đất rẫy ăn theo, được làm du lịch, xây dựng các điểm dừng chân đón khách. Ẩm thực đáng thử khi đến Tà Đùng là heo, gà rừng nướng, cơm lam, rau bép rừng, khô cá kìm,...

Hồ Tà Đùng (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) được ví như những hòn đảo giữa cao nguyên bạt ngàn cây xanh

Thời điểm lý tưởng để tham quan hồ Tà Đùng là vào mùa tích nước, khoảng từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm. Khi nước hồ dâng cao, trong xanh và những cơn mưa làm cây cối trên các đảo xanh mướt, hồ Tà Đùng như một bức tranh thiên nhiên hoang sơ, hữu tình. Hừng đông ở hồ Tà Đùng chính là thời khắc thiên nhiên đẹp nhất trong ngày vì có thể ngắm mây bay là đà trên những dãy núi, những hòn đảo san sát nhau,... Du khách thường giấu mình trong những chiếc áo ấm vì buổi sớm ở Tà Đùng khá lạnh, ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, ngắm nhìn toàn cảnh khu vực hồ Tà Đùng từ trên cao, xem mây lơ lửng non cao, giữa hồ xanh ngắt thật thú vị!

2. Có rất nhiều truyền thuyết về Tà Đùng, trong đó, còn có câu chuyện về các vị thần lập núi, hồ,... Mỗi câu chuyện qua lời kể của mỗi người có thể khác, trong đó, có câu chuyện tình lãng mạn của người con gái Mạ tên H’Bung xinh đẹp, tài giỏi. Theo truyền thuyết, H’Bung sống trong gia đình giàu sang và rất siêng năng nên được nhiều trai làng theo đuổi nhưng nàng chỉ ưng chàng K’Jang hiền lành, chăm chỉ. Nhà H’Bung thách cưới rất cao nên chàng K’Jang phải cần mẫn đi làm, gom tiền mua sính lễ. Trong thời gian chờ cưới, bỗng xuất hiện người thứ 3 là chàng Jong’Kjang - một tù trưởng hùng mạnh bên dãy núi Nâm Nung, đến Tà Đùng chơi đã say mê nàng H’Bung. Dù bị H’Bung từ chối nhưng Jong’Kjang vẫn tìm mọi cách để bắt nàng về làm vợ. Cuộc sống bên kia núi Nâm Nung khác xa với Tà Đùng. Nàng H’Bung suốt ngày buồn rầu, ủ rũ, nhớ về ngôi nhà yêu dấu trên đỉnh rừng xanh. Sau đó, H’Bung đã ôm con trở về Tà Đùng sau một cuộc cãi vã. Jong’Kjang tức giận mang quân đến Tà Đùng phá làng, chặt cây, giết hại muôn thú. Chàng K’Jang khỏe mạnh đã dùng tay chống đỡ, ôm lấy ngọn núi. Đến nay, trên đỉnh Tà Đùng vẫn còn 2 ngọn núi nhỏ được cho là dấu tích bàn tay K’Jang. Dân làng đặt tên cho 2 ngọn núi nhỏ đó là Khéc Khal. Một vài quán ăn, nhà hàng đã lấy tên K’Jang như một minh chứng cho truyền thuyết gắn với cộng đồng người dân bản xứ nơi này. Đồng bào người dân tộc Mạ hiện vẫn sinh sống, gắn với hồ Tà Đùng bằng nghề nông, ngư nghiệp và một số dịch vụ du lịch.

Chăm sóc và bảo vệ rừng cũng là truyền thống từ ngàn xưa của người Mạ. Họ xem rừng như một vị thần che chở và bao bọc người dân. Để khai thác tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, tạo sức hút với khách du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông có nhiều hướng quy hoạch Khu du lịch sinh thái - văn hóa Tà Đùng trong thời gian tới; định hướng quy hoạch các tuyến, điểm và sản phẩm du lịch rất đa dạng, gồm: Vui chơi, giải trí (hồ - đảo, cụm thác dưới tán rừng); du lịch thể thao - mạo hiểm (mạo hiểm mặt nước, mạo hiểm rừng bảo tồn, dã ngoại); du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch tín ngưỡng;...

Gần đây, vào cuối tháng 6/2022, giải dù lượn hạ cánh chính xác, tranh cúp Phú Cường - Tà Đùng - Đắk Nông đã được tổ chức. Giải diễn ra tại Khu du lịch hồ Tà Đùng với 12 câu lạc bộ nhảy dù khắp nơi trong cả nước tham gia cùng hơn 100 vận động viên,... Tất cả hoạt động đều góp phần tạo cú huých cho du lịch hồ Tà Đùng “cất cánh”./.

Đăng Khôi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tham-ho-tren-nui-dao-tren-non-a148100.html