Tham gia chiếu bạc, 2 cán bộ bảo vệ rừng bị tạm giữ

8 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Đằn (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa) đang bị công an huyện Thường Xuân tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về tội đánh bạc.

Ngày 28/9, thông tin từ công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Đơn vị vừa triệt phá một vụ đánh bạctrên địa bàn, tạm giữ hình sự 8 con bạc, trong đó có 2 cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ điều tra.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 17h ngày 23/9, nhận tin báo của quần chúng về một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại một nhà dân trên địa bàn xã Xuân Thắng, công an huyện Thường Xuân đã xác lập phương án và tổ chức đấu tranh.

Thời điểm công an ập vào bắt quả tang, các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau. Tang vật thu được tại chiếu bạc gồm: 1 bộ bài, hơn 20 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động ...

Trong số những người bị bắt, có 2 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa) gồm: Phạm Văn Th. (SN 1985) và Cầm Bá Q. (SN 1974), cán bộ bảo vệ bảo vệ rừng Xuân Thắng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Xuân Long, Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn cho biết: Từ hôm nghe thông tin anh em bị bắt cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo hay thông tin gì từ phía 2 cán bộ và cơ quan công an. Hiện, 2 cán bộ này không có mặt ở nơi làm việc.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-tham-gia-chieu-bac-2-can-bo-bao-ve-rung-bi-tam-giu-a300682.html