Thái tử Nhật Bản sẵn sàng nối ngôi cha

Thái tử Naruhito cam kết sẽ cống hiến hết mình khi trở thành vị vua tiếp theo của Nhật Bản sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị vào năm 2018.

"Tôi sẽ cống hiến cả trái tim và tâm trí cho mọi trọng trách, bao gồm cả những trọng trách chính thức mà tôi nhận được từ Nhật hoàng", Kyodo dẫn lời Thái tử Naruhito hôm 13/6.

Khi được hỏi về đạo luật mới cho phép cha mình thoái vị vào năm 2018, Thái tử từ chối bình luận. Thái tử Naruhito được cho là người có nhiều quan điểm giống cha và sẽ tiếp tục trở thành sứ giả hòa bình của xứ sở mặt trời mọc trong tương lai.

Thái tử Naruhito xuất hiện bên Nhật hoàng Akihito hồi tháng 1/2015. Ảnh: AFP.

Trước đó, ngày 9/6, Nghị viện Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị. Chính phủ sẽ phác thảo quy trình thoái vị cụ thể cho Nhật hoàng.

Vị hoàng đế cuối cùng thoái vị là Thiên hoàng Kokaku năm 1817, những năm cuối cùng của thời kỳ Edo. Khung pháp lý hiện hành của Luật Hoàng gia không cho phép Nhật hoàng được thoái vị.

Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, từng trải qua phẫu thuật tim và điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Năm 2016, trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông bày tỏ ý nguyện được thoái vị vì lo lắng tuổi cao sức yếu không thể đảm nhiệm các nghĩa vụ quốc gia.

Đài truyền hình NHK từng đưa tin Nhật hoàng muốn thoái vị từ vài năm trước, nhưng đây là việc chưa từng có tiền lệ trong nền quân chủ lập hiến Nhật.

Sau khi dự luật được thông qua, chính phủ Nhật sẽ phải phác thảo chi tiết quá trình thoái vị. Truyền thông Nhật đưa tin việc thoái vị sẽ diễn ra vào cuối năm 2018, thời điểm đánh dấu 3 thập kỷ trị vì của Nhật hoàng Akihito.

Thế Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-tu-nhat-ban-san-sang-noi-ngoi-cha-post754665.html