Thái Nguyên và Đồng Nai trao đổi kinh nghiệm thu hút đầu tư FDI

Ngày 8/3, Đoàn công tác Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin đến đoàn công tác Tỉnh ủy Thái Nguyên, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, Đồng Nai là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, với dân số hơn 3 triệu người. Tỉnh có 31 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 1.600 dự án của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đến từ 44 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn hơn 33 tỷ USD.

Về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai cũng rất phát triển với tổng đàn lợn hơn 2,5 triệu con và đàn gà hơn 25 triệu con. Từ năm 2019, Đồng Nai cùng với Nam Định là hai địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 105/120 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 27/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao đổi thông tin với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023 vừa qua, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt hơn 246 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt gần 6.000 USD; thu ngân sách nhà nước hơn 58 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 21 tỷ USD, nhập khẩu hơn 15,7 tỷ USD.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai xây dựng, gồm: Sân bay quốc tế Long Thành; cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Các dự án này khi đi vào hoạt động trong những năm tới sẽ tiếp tục mang đến những lợi thế cho Đồng Nai mà ít địa phương nào có được để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các tập đoàn hàng đầu trên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng mong muốn tỉnh Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm về thu hút đầu tư FDI.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, là tỉnh nằm ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ, thuộc vùng Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với dân số hơn 1,3 triệu người.

Thái Nguyên là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước với 9 trường đại học, 12 trường cao đẳng và 35 trường trung cấp và dạy nghề. Tỉnh cũng là trung tâm y tế lớn với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 25 bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc tỉnh.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Thái Nguyên đạt 5,01%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 112 triệu đồng/người; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt 26 tỷ USD; thu ngân sách hơn 20 nghìn tỷ đồng

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn được tỉnh Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm về phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ kinh nghiệm của địa phương với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ, Đồng Nai đang nỗ lực thu hút đầu tư có chọn lọc, trong đó, ưu tiên các dự án mang lại giá trị gia tăng cao, tiết kiệm đất, sử dụng lao động hàm lượng chất xám cao, thân thiện với môi trường. Quá trình phát triển công nghiệp, Đồng Nai cũng cân bằng với nông nghiệp ở các huyện có lợi thế để bền vững.

Các khu công nghiệp mới xây dựng phải có các dịch vụ dành cho công nhân, chuyên gia. Bởi, Đồng Nai qua 30 năm phát triển dân số tăng khoảng 1,2 triệu người, trong đó khoảng 50% đang phải ở trong các nhà trọ. Do đó, tỉnh đang bố trí quỹ đất, vốn, thu hút nhà đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội giúp nhiều công nhân ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho rằng, địa phương đã có bước vươn mình vượt bậc, đặc biệt; năm 2023, Thái Nguyên trở thành một trong 18 tỉnh tự cân đối ngân sách và điều tiết về Trung ương. Với phương châm lợi thế người đi sau, tỉnh rất cần những kinh nghiệm của Đồng Nai, nơi được xem là “thủ phủ” phát triển công nghiệp của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn sau buổi làm việc, các cơ quan chức năng hai tỉnh sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thai-nguyen-va-dong-nai-trao-doi-kinh-nghiem-thu-hut-dau-tu-fdi-post799151.html