Thái Nguyên: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử nơi Báo Nhân Dân xuất bản số đầu tiên

Ngày 12/3, tại xã Quy Kỳ (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Báo Nhân Dân tổ chức Lễ động thổ Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (ngày 11/3/1951).

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Tại địa điểm này, thôn Khuôn Nhà (còn gọi là Bản Sự Thật), xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân đã xuất bản số đầu tiên tại Nhà in Lê Hồng Phong. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thời điểm đó là đồng chí Hoàng Tùng.

Trước đó, vào tháng 02/1951, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã thông qua Nghị quyết xuất bản Báo Nhân Dân - Cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), số Báo Nhân Dân đầu tiên được biên tập và quyết định sẽ ghi xuất bản ngày 11/03/1951.

Trong số báo này có đăng tải nhiều nội dung quan trọng như: Chính cương, Điều lệ của Đảng; bài chính luận chính của đồng chí Trường Chinh lần đầu tiên công khai giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo của Đảng và của đất nước ta cũng được đăng tải trong số bào này. Cùng với đó là bài viết có nhan đề “Đại hội chúng ta…” của tác giả Thép Mới, giới thiệu những thông tin khái quát của tiến trình Đại hội Đảng lần thứ II, ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử nơi Báo Nhân Dân ra số báo đầu tiên do Báo Nhân Dân làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án gồm các hạng mục: Nhà bia được xây dựng 2 tầng với tiện tích 59m2; bia ghi dấu được làm bằng đá xanh nguyên khối; đường vào được mở rộng, sân nền đổ bê tông, xây dựng tường rào, bồn để trồng cây xanh, hoa… Dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý II/2024.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Lễ động thổ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo Nhân Dân qua các thời kỳ cách mạng và những đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng ghi nhận và cảm ơn bà con nhân dân, chính quyền địa phương đã tạo kiện kiện thuận lợi để Báo Nhân Dân có mặt bằng triển khai dự án nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Việc tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử này có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng "địa chỉ đỏ" trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ người làm Báo Nhân Dân nói riêng, Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, đồng thời trở thành điểm hành hương về nguồn nằm trong quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Việt Hoan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thai-nguyen-tu-bo-ton-tao-di-tich-lich-su-noi-bao-nhan-dan-xuat-ban-so-dau-tien-371475.html