Thái Lan thúc đẩy hợp tác công-tư xây dựng thành phố thông minh

Đối mặt với chi phí nâng cấp công nghệ ở đô thị, chính phủ Thái Lan đang tích cực đẩy mạnh hợp tác công-tư trong phát triển thành phố thông minh.

Chính phủ Thái Lan đang tích cực đẩy mạnh hợp tác công-tư trong phát triển thành phố thông minh

Kế hoạch của chính phủ Thái Lan là sẽ xây dựng các thành phố thông minh trong đất nước, và Thái Lan đã kêu gọi các công ty tư nhân đầu tư vốn, công nghệ vào sáng tạo, kiểm soát tài sản và phát triển thành phố.

Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, Thái Lan sẽ tập trung vào các tỉnh Phuket, Chiang Mai và Kon Kaen.

Bộ trưởng Xã hội và Kinh tế số của Thái Lan, ông Pichet Durongkaveroj, nói rằng việc khuyến khích hợp tác công-tư là để xóa bỏ khoảng cách khi phát triển thành phố thông minh. “Thành phố thông minh không thể chỉ được nhà nước phát triển, vì sự phát triển thành phố thông minh đòi hỏi nguồn vốn lớn”, Pichet nói. Ngoài ra, chính phủ cũng muốn thúc đẩy hợp tác công-tư vì điều này mang lại cơ hội tốt hơn cho các đầu tư dài hạn.

Cục xúc tiến kinh tế số của Thái Lan đang giám sát các sáng kiến thành phố thông minh. Theo sáng kiến, Phuket đã trở thành thành phố đầu tiên có ký kết hợp tác công-tư, với dự án 11 triệu USD nhằm xây dựng một nền kinh tế số ở địa phương.

Tiếp theo sẽ là Chiang Mai. Chiang Mai cũng đang công bố các hợp tác phát triển thành phố thông minh trong năm 2017 này với ngân sách 1 triệu USD. Kon Kaen sẽ là thành phố tiếp theo trong năm tới, với ngân sách ban đầu khoảng nửa triệu USD.

Là một phần trong chiến lược chính phủ dài hạn, Phuket và Chiang Mai đang được xem là các trung tâm đầu tư cho công nghệ. Với điểm nhấn này, chính phủ hy vọng sẽ phát triển các khu vực này thành những “cụm” sáng tạo kỹ thuật số, trong bảo mật, môi trường, du lịch, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Thực tế, chính phủ hy vọng mở rộng các dự án như thế này từ 3 điểm đến đầu tiên, để xây dựng thêm nhiều thành phố thông minh ở Thái Lan.

Phuket từng được thông tin là đang thí điểm các dự án thành phố thông minh giúp cảnh sát thực thi luật giao thông và nâng cao hệ thống giao thông vận tải. Phuket cũng đang xây dựng các trung tâm mới điều hành các dịch vụ và dữ liệu.

Mới đây, nhà mạng SK Telecom của Hàn Quốc và CAT Telecom của Thái Lan cũng vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) triển khai mạng lưới thí điểm LoRa ở Bangkok và Phuket, đồng thời ra mắt các dịch vụ thí điểm IoT vào tháng Tư tới. Mạng lưới dành riêng cho các dịch vụ IoT này có chi phí 1,75 USD/100MB/tháng và để dùng cho các dịch vụ mạng lưới không ngốn nhiều dữ liệu.

Hai nhà mạng sẽ khai trương dịch vụ theo dõi định vị các phương tiện vận tải tại Phuket và sau đó bổ sung các dịch vụ chiếu sáng điện đường thông minh và đo mức sử dụng điện thông minh.

Bảo Bình (Theo Read Write)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/cuoc-song-thong-minh/thai-lan-thuc-day-hop-tac-cong-tu-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-149298.ict