Thái-lan nới lỏng chính sách thị thực

Ngày 22-11, Chính phủ Thái-lan thông qua một số biện pháp nới lỏng chính sách cấp thị thực như cấp thị thực có thời hạn lên tới 10 năm cho người nước ngoài trên 50 tuổi và miễn phí cấp thị thực du lịch cho công dân của 19 quốc gia.

Báo chí Thái-lan dẫn lời Thứ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái-lan Apisit Chaiyanuwa cho biết, trong cuộc họp ngày 22-11, Chính phủ Thái-lan đã đồng ý kéo dài thời hạn có hiệu lực của loại thị thực cấp cho người nước ngoài trên 50 tuổi từ một năm hiện nay lên thành 10 năm. Thị thực này sẽ có giá trị ban đầu trong vòng 5 năm, sau đó sẽ được kéo dài thêm 5 năm nữa. Những người hưởng loại thị thực này vẫn phải thực hiện chế độ trình diện cơ quan nhập cư sau mỗi 90 ngày.

Tuy nhiên, để được cấp loại thị thực 10 năm, người nộp đơn cần đáp ứng một số điều kiện khắt khe về mặt tài chính. Họ phải có mức thu nhập hàng tháng tối thiểu 100.000 bạt hoặc có ít nhất 3 triệu bạt gửi ngân hàng. Số tiền này sẽ không được rút ra trong vòng một năm kể từ khi được cấp thị thực. Bên cạnh đó, người nộp đơn phải có bảo hiểm y tế với mức chi trả ít nhất là 1.000 USD cho một lần điều trị ngoại trú và 10.000 USD cho điều trị nội trú mỗi năm. Hiện vẫn chưa rõ chính phủ Thái-lan sẽ triển khai cấp loại thị thực mới này vào khi nào.

Cùng với chính sách cấp thị thực cho người cao tuổi, chính phủ Thái-lan còn quyết định miễn phí thị thực du lịch cho công dân 19 nước và vùng lãnh thổ từ ngày 1-12-2016 đến ngày 28-2-2017. Công dân thuộc các quốc gia Andora, Bulgaria, Bhutan, Trung Quốc, Cyprus, Ethiopia, Ấn Độ, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Maldives, Malta, Mauritius, Romania, San Mario, Saudi Arabia, Đài Loan (Trung Quốc), Ukraine and Uzbekistan sẽ được miễn khoản lệ phí 1.000 bạt khi xin cấp thị thực tại các đại sứ quán hay lãnh sự quán Thái-lan ở nước sở tại. Đồng thời, khi nộp đơn xin cấp thị thực tại các cửa khẩu Thái-lan, công dân từ 19 nước và vùng lãnh thổ nói trên cũng sẽ chỉ phải nộp 1.000 bạt thay vì 2.000 bạt như trước đây.

Chính phủ Thái-lan hy vọng những biện pháp nới lỏng chính sách thị thực nêu trên sẽ giúp thu hút thêm du khách quốc tế trong mùa lễ hội ba tháng tới cũng như đưa quốc gia này trở thành trung tâm dịch vụ y tế và nghỉ dưỡng cho người về hưu. Dự kiến, những biện pháp này sẽ tạo thêm 62 nghìn việc làm tạm thời và giúp chính phủ Thái-lan thu thêm được 1,2 tỷ bạt tiền thuế.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31344602-thai-lan-noi-long-chinh-sach-thi-thuc.html