Thái Lan nỗ lực phục hồi du lịch đảo

Hoạt động du lịch ở tỉnh Trat - địa phương có các hòn đảo nổi tiếng bên Vịnh Thái Lan như Koh Kud, Koh Mak và Koh Chang đang được cải thiện khi du khách bắt đầu quay trở lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, sau khi các hạn chế về đại dịch COVID-19 được nới lỏng và dỡ bỏ, hoạt động du lịch ở tỉnh Trat - địa phương có các hòn đảo nổi tiếng bên Vịnh Thái Lan như Koh Kud, Koh Mak và Koh Chang đang được cải thiện khi du khách bắt đầu quay trở lại.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tự tin rằng các hoạt động du lịch tới đảo Koh Chang, đảo lớn thứ ba tại Thái Lan sau Phuket và Koh Samui và là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở “Xứ sở chùa Vàng”, sẽ phục hồi vào nửa cuối năm nay.

Theo chia sẻ của bà Phatcharin Sawettarat, Giám đốc Văn phòng của TAT tại tỉnh Trat, trong 5 tháng đầu năm nay, Trat đã đón 932.115 lượt khách du lịch, trong đó có 349.829 người nước ngoài, mang lại doanh thu cho tỉnh khoảng 9 tỷ baht (250 triệu USD). Số lượng khách du lịch ngày càng tăng là kết quả của việc tổ chức nhiều lễ hội, chẳng hạn như tết té nước Songkran và lễ hội trái cây.

Bà Phatcharin nhấn mạnh: “Thật đáng ngạc nhiên là số lượng khách du lịch nước ngoài đã tăng 135,72% trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập cũng tăng 134,04%. Với những con số này, chúng tôi tin rằng du lịch ở Trat sẽ tăng trong nửa cuối năm nay”.

Bà Phatcharin lưu ý thêm rằng, các hãng hàng không cũng sẽ tăng tần suất chuyến bay vào mùa cao điểm du lịch vào dịp cuối năm trong khi dịch vụ tàu cao tốc phục vụ với cường độ cao hơn để đưa du khách từ đất liền đến 3 hòn đảo Koh Chang, Koh Mak và Koh Kud.

* Khuyến mãi mùa mưa

Mùa mưa tại Thái Lan từ tháng Sáu đến tháng 10 thường bị coi là mùa thấp điểm du lịch. Tuy nhiên, năm nay TAT đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút du khách quốc tế đến với Thái Lan trong mùa mưa. Cụ thể, TAT đã khởi động một chiến dịch mang tên “Từ sương núi ở Nan đến hơi biển ở Trat” để khuyến khích du khách trải nhiệm hành trình du lịch thú vị từ vùng núi mờ sương phía Bắc đất nước xuống bãi biển xanh cát trắng nắng vàng miền Trung.

Bên cạnh đó, TAT cũng sẽ tổ chức một sự kiện có tên "Sanae Silp Thin Trat" (Nghệ thuật quyến rũ của Trat) từ ngày 21-23/7 để quảng bá ẩm thực địa phương cũng như nghệ thuật và hàng thủ công.

Ngoài ra, TAT có kế hoạch quảng bá ngôi chùa 800 năm tuổi Wat Bubpharam như một địa điểm hành hương và cuộc tổ chức thi áo tắm hàng năm lần thứ hai ở Koh Mak. Theo lời bà Phatcharin cho biết: “Chúng tôi cũng sẽ quảng bá Koh Mak như một điểm đến ít khí thải carbon. Chúng tôi hy vọng du lịch sẽ trở lại bình thường trong năm nay”.

Cách đây hơn một năm, Koh Mak đã được Chính phủ Thái Lan lựa chọn để thí điểm chính sách du lịch xanh theo Mô hình kinh tế BCG, theo đó hòn đảo này được định hướng phát triển thành một điểm đến du lịch vừa có thể tạo ra thu nhập cho người dân vừa thúc đẩy quản lý tốt và cung cấp các điểm du lịch trên đảo với sự sạch sẽ, thuận tiện và an toàn.

* Cải thiện hệ thống khách sạn

Mặc dù lượng khách du lịch đến Trat ngày càng tăng, tuy nhiên tác động của đại dịch COVID-19 kéo dài 3 năm đã khiến nhiều chủ khách sạn gặp vấn đề lớn về tài chính. Ông Pornchai Kemaphong, Chủ tịch Văn phòng Hội đồng du lịch ở Trat, cho biết, một số khách sạn ở Koh Chang đã đổi chủ trong khi nhiều doanh nghiệp khác phải vật lộn để tồn tại. Ông Pornchai thừa nhận việc đóng cửa trong thời kỳ đại dịch bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch và các hậu quả vẫn đang tiếp diễn. Ít nhất 30% khách sạn trên đảo Koh Chang hiện đang được rao bán hoặc đóng cửa.

Trong khi đó, ông Thongpoon Phopanha, Tổng giám đốc của Koh Chang Paradise Hill Hotel và Koh Chang Paradise Resort, cho hay đại dịch đã gây tổn hại nặng nề cho hoạt động kinh doanh của khách sạn. Theo ông Thongpoon, nhiều khách sạn nổi tiếng đã được rao bán trong nửa đầu năm như khách sạn 5 sao Emerald Cove Koh Chang với 165 phòng nằm gần bãi biển Khlong Phrao, một trong những bãi biển đẹp nhất Koh Chang. Một nhà đầu tư từ tỉnh Phuket đã mua lại khách sạn này với giá 1,5 tỷ baht và đang tiến hành cải tạo để có thể mở cửa trở lại vào cuối năm nay.

Ông Thongpoon nhấn mạnh mong muốn của các chủ khách sạn rằng chính phủ cần có nhiều chương trình kích thích du lịch hơn nữa để thu hút khách du lịch quốc tế, góp phần hồi sinh ngành du lịch đảo ở Koh Chang nói riêng và các đảo du lịch ở Thái Lan nói chung./.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-no-luc-phuc-hoi-du-lich-dao/299850.html