Thái độ của Mỹ quyết định việc Triều Tiên thử hạt nhân

TPO - Ngoại trưởng Triều Tiên cảnh báo, thái độ của Mỹ sẽ quyết định việc Bình Nhưỡng có tiếp tục các vụ thử hạt nhân trong thời gian tới hay không.

Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: NHK

Phát biểu tại cuộc họp báo Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 23 diễn ra ở Vientiane (CHDCND Lào), ông Ri Yong-ho khẳng định, việc tham gia hội nghị nhằm giúp thay đổi tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh, chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên đã làm tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Ông Ri Yong-ho khẳng định, việc Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai Hệ thống Phòng thủ Tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc đe dọa an ninh Triều Tiên và khu vực. Vì thế, “khả năng quân sự của Mỹ, nước sở hữu vũ khí hạt nhân, là mục tiêu tấn công của Triều Tiên”.

Bên cạnh việc chỉ trích các chính sách thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Ri Yong-ho cũng để ngỏ khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo.

Theo NHK

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/thai-do-cua-my-quyet-dinh-viec-trieu-tien-thu-hat-nhan-1032270.tpo