Thái Bình: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thôn Xuân Lai (Thái Bình) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, sơ kết 1 năm Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết, Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh.

Ngày 4/11, tại Thái Bình, Khu dân cư thôn Xuân Lai, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 1 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Khu dân cư thôn Xuân Lai, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 1 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”

Kinh tế - xã hội phát triển đồng đều, toàn diện

Theo báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, Xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh” của thôn Xuân Lai, hiện nay, khu dân cư đang có 429 hộ với 1.522 nhân khẩu. Năm 2023, khu dân cư thôn Xuân Lai tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết, Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh", phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hướng tới các mục tiêu trên, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Ấp và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng, Ban Công tác mặt trận thôn đã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động; song song đó, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của Cuộc vận động, thu hút đông đảo hội viên, bà con nông dân tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể:

Thứ nhất, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng.

Thời gian qua, để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động, Ban Công tác mặt trận thôn Xuân Lai đã triển khai nhiều đề án sản xuất, tiếp tục mở rộng diện tích cây màu có giá trị kinh tế cao. Tính đến tháng 10/2023, tổng diện tích cây rau màu của thôn là 37,96ha. Bên cạnh đó, thôn Xuân Lai có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh (3 cơ sở may gia công; có 1 công ty may, 4 cơ sở sản xuất đồ gỗ) giúp giải quyết việc làm cho trên 150 lao động của địa phương và đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực.

"Thôn Xuân Lai có 25 hộ thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp; 18 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại có thu nhập ổn định; số hộ khá và giàu tăng qua các năm... Đời sống vật chất của nhân dân địa phương được nâng cao từng ngày", báo cáo của Ban Công tác mặt trận khu dân cư thôn Xuân Lai nêu rõ.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư Xuân Lai, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thứ hai đó là đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

Để có được kết quả này, trong những năm qua, Ban Công tác mặt trận khu dân cư thôn Xuân Lai đã đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; thực hiện tốt Hương ước, Quy ước của thôn; vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài; việc xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học" đã trở thành một phong trào thi đua rộng rãi trong thôn... Có thể nói, những phong trào, hoạt động thi đua này đã góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa mới, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và xã hội.

Đáng chú ý, trong năm qua, Ban Công tác mặt trận của thôn đã tuyên truyền, vận động được 415 người tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, nâng tổng số người có bảo hiểm y tế lên 1.476 người, đạt tỷ lệ 97%.

"Đây thực sự là một trong những thành tích nổi bật của Khu dân cư thôn Xuân Lai, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh” - báo cáo nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh tham dự và tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 1 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh” của thôn Xuân Lai

Thứ ba, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.

Theo lãnh đạo thôn Xuân Lai, thực hiện nhiệm vụ này, Ban Công tác mặt trận của thôn đã đôn đốc bà con nhân dân xây dựng mô hình "Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường"; thường xuyên vận động nhân dân trồng cây xanh, trồng hoa ở các khu vực công cộng, ven đường; tổ chức dọn vệ sinh hàng tháng... Đến nay, thôn Xuân Lai đang duy trì 5 mô hình tự quản về an ninh-trật tự-vệ sinh môi trường, số hộ sử dụng nước sạch đạt 100%; 100% hộ dân tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Thứ tư,đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Với kết quả này, báo cáo của Ban Công tác mặt trận thôn Xuân Lai cho biết, thời gian qua, lãnh đạo thôn đã phối hợp tuyên truyền, tăng cường mối đoàn kết "Tình làng, nghĩa xóm" để giảm thiểu những mâu thuẫn trong cuộc sống; thường xuyên quan tâm nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của bà con nhân dân để giải quyết kịp thời, thấu đáo.

Ban Công tác mặt trận thôn Xuân Lai đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường của bà con nhân dân trong thời gian qua. Với hai tuyến đường giao thông đi qua thôn Xuân Lai, tuyến thứ nhất đã có 24/24 hộ dân đồng thuận hiến 157,3m2 đất thổ cư, 848m2 đất nông nghiệp trị giá hơn 1,06 tỷ đồng và nhiều tài sản nằm trên đất; tuyến thứ hai có 34/34 hộ gia đình đồng thuận ký cam kết hiến 718m2 đất thổ cư, 197m2 đất nông nghiệp, giá trị ước tính trên 3,3 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Bá Việt - Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Xuân Lai cho biết, tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường đã trở thành một phong trào và đang được lan tỏa rộng rãi góp phần cùng nhân dân trong xã, huyện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch về nông thôn mới theo tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thôn Xuân Lai, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, trong bối cảnh năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức song thôn Xuân Lai đã và đang chuyển mình từng ngày. Kinh tế - xã hội phát triển đồng đều, toàn diện trên cả lĩnh vực nông nghiệp cũng như công nghiệp. Nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, luôn đoàn kết, động viên, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích cùng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận biểu dương tinh thần “Hiến đất làm đường” của bà con nhân dân trong thôn và cho rằng, tinh thần này đã trở thành phong trào sâu rộng, thực chất, có ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân xã An Ấp và huyện Quỳnh Phụ.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại Ngày hội

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, thời gian qua, đời sống văn hóa tinh thần của bà con thôn Xuân Lai cũng như xã An Ấp được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm.

"Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình đạt rất cao 97%" - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đánh giá và cho biết, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; công tác xây dựng gia đình văn hóa được lãnh đạo thôn thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, nhân dân trong thôn luôn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Các hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cộng đồng quan tâm chăm lo, giúp đỡ cải thiện đời sống. Thường xuyên tổ chức tặng quà cho người có công, gia đình chính sách.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhận định, trong giai đoạn tới, Thái Bình đang có những thời cơ và vận hội mới, đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã đề ra, phấn đấu đưa Thái Bình bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, thôn Xuân Lai cũng như xã An Ấp và huyện Quỳnh Phụ tiếp tục động viên từng cá nhân, gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt phong trào đẩy mạnh sản xuất cây vụ Đông năm 2023; tích tụ ruộng đất, liên kết xây dựng các hợp tác xã kiểu mới giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, duy trì, phát triển theo đúng phương châm: Sản xuất phát triển - Đời sống sung túc - Diện mạo sạch sẽ - Thôn xóm văn minh - Quản lý dân chủ.

Song song đó, tăng cường vận động nhằm huy động tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong xã để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt tất cả tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất; góp sức cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo của của tỉnh, của Chính phủ.

Nhân dịp này, Ban Công tác mặt trận khu dân cư thôn Xuân Lai đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị, ý nghĩa đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn

Mặt khác, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đề nghị bà con nhân dân thôn Xuân Lai, xã An Ấp tập trung xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, xây dựng đạo đức gia đình, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chú trọng công tác bảo vệ môi trường và gìn giữ tài sản chung, cơ sở hạ tầng công cộng của khu dân cư, đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường và xây dựng xã An Ấp trở thành một miền quê đáng sống.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, khu dân cư thôn Xuân Lai cũng như xã An Ấp và huyện Quỳnh Phụ đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các Cuộc vận động; nắm chắc tình hình tại cơ sở, tập trung giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc đang đặt ra trong địa bàn xã. Đảng ủy và chính quyền xã cần phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thôn văn hóa, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 1 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, Xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”, Ban Công tác mặt trận khu dân cư thôn Xuân Lai đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị, ý nghĩa đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, trong xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh cùng các đại biểu tham quan điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh

Đông đảo người dân thôn Xuân Lai tham quan điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP

Khánh An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thai-binh-phat-huy-vai-tro-chu-the-cua-nong-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-283366.html