Thái Bình: Nổ nồi hơi, 15 người thương vong

Sau tiếng nổ lớn, mặt đất xung quanh dường như rung chuyển, ngôi nhà xảy ra vụ việc sập đổ, mái tôn bay tung tóe.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Theo đó, một vụ nổ nồi hơi xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (30.10) tại một cơ sở chế biến bột cá của anh Tạ Duy Anh (SN 1970) ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình khiến 4 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm: Bà Bùi Thị Luân (SN 1965), Lê Thị Búp (SN 1964), Nguyễn Thị Chung (SN 1958) và Trần Thị Liên (SN 1961), cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ngoài ra còn có 11 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Theo như xác minh ban đầu, bình ga đun nồi hơi sơ chế bột cá bất ngờ phát nổ, nồi hơi bay lên trời khiến nhà xưởng rộng 100m2 lợp bằng ngói và tôn bị đổ sập, các ngôi nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lớn.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Việt Chinh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/thai-binh-no-noi-hoi-15-nguoi-thuong-vong-605840.bld