Thái Bình mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Đức về sản xuất ô tô, thiết bị điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận mong muốn các doanh nghiệp đến từ Đức đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực cơ khí, ô tô, thiết bị điện tử…

Tiếp tục chương trình làm việc tại châu Âu từ ngày 21 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc tại thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Thaibinh.gov

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho rằng đây sẽ là cơ hội mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai bên. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để hai bên cùng thảo luận, đưa ra phương hướng hợp tác, trong đó nhấn mạnh tới vị trí, giao thông kết nối thuận lợi, cơ chế chính sách ưu đãi, nguồn lao động dồi dào, nhân lực chất lượng cao đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước... Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thái Bình ngày càng được cải thiện.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, thời gian qua đã có nhiều dự án đầu tư nước ngoài FDI đầu tư vào Thái Bình với quy mô lớn. Riêng năm 2023, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI cán mốc gần 3 tỷ USD và xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố về thu hút đầu tư nước ngoài. Con số này đã khẳng định sức hút đầu tư mạnh mẽ của Thái Bình - một địa bàn chiến lược cho các nhà đầu tư muốn mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Thaibinh.gov

Về phương diện hợp tác với CHLB Đức, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang triển khai 3 dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức do Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tài trợ gồm 2 dự án lĩnh vực y tế và 1 dự án về quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Ngoài ra, hiện nay Thái Bình có trên 800 lao động hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo cơ khí, dịch vụ y tế, điều dưỡng... tại CHLB Đức. Lao động của tỉnh làm việc tại Đức được đối tác đánh giá cao, có tinh thân trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chịu khó học hỏi...

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Thaibinh.gov

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình: Những thế mạnh của Đức về sản xuất và chế tạo máy móc cơ khí, ô tô, thiết bị điện tử, hóa chất, dược phẩm, dịch vụ du lịch… đều là những lĩnh vực mà tỉnh Thái Bình đang tìm kiếm đầu tư, hợp tác. Ngoài ra, Thái Bình cũng mong muốn được mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức trên lĩnh vực lao động, y tế khi Thái Bình có Trường Đại học Y dược Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình là địa chỉ uy tín đào tạo nguồn nhân lực ngành Y cho cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và đại diện chính quyền thành phố Hannover chứng kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình và Cơ quan Xúc tiến đầu tư - Thương mại Hannover - Ảnh: Thaibinh.gov

Tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình, ông Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover đã dành thời gian giới thiệu về thành phố. Không chỉ là thành phố nổi tiếng về du lịch, Hannover còn là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng. Không những thế, thành phố còn nổi bật với các hoạt động thương mại và hội nghị quốc tế. Đặc biệt, Hannover có thế mạnh là điểm giao cắt chính của tuyến đường sắt và đường cao tốc, là cầu nối liên kết các tuyến đường quan trọng của châu Âu. Ngài Thị trưởng thành phố bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thảo luận, gợi mở các lĩnh vực lợi thế trong hợp tác, liên kết thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh; thúc đẩy trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa; trao đổi nguồn nhân lực; đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế và trao đổi văn hóa…

Cũng tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình và Cơ quan Xúc tiến đầu tư - Thương mại Hannover đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển quan hệ kinh doanh giữa tỉnh Thái Bình và thành phố Hannover.

Đoàn công tác tỉnh Thái Bình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo chính quyền thành phố Hannover - Ảnh: Thaibinh.gov

Thụy Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thai-binh-mong-muon-day-manh-hop-tac-voi-duc-ve-san-xuat-o-to-thiet-bi-dien-tu-311066.html