Thái Bình: Khởi tố đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu bị hại chuyển 300 triệu đồng

Cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Ngọc Minh đã có hành vi sử dụng dao nhọn khống chế, đe dọa yêu cầu bị hại phải chuyển cho đối tượng này số tiền 300 triệu đồng.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh (SN 1983, HKTT tại tổ 4, phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CATB

Ngay sau khi nhận được tin trình báo của bị hại về việc bị đối tượng sử dụng hung khí đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, triệu tập đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Ngọc Minh khai nhận do không việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân, ngày 29/1/2024, Nguyễn Ngọc Minh có hành vi sử dụng dao nhọn khống chế, đe dọa yêu cầu bị hại phải chuyển cho Minh số tiền 300 triệu đồng.Nguyễn Ngọc Minh là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Cũng liên quan đến tin an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cướp tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện nhóm đối tượng Vũ Minh Toàn (SN 2000, trú tại xã Nam Hà, huyện Tiền Hải), Hoàng Lam Trường (SN 1999, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cướp tài sản.

6 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATB

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2022, lợi dụng nhu cầu của người dân cần tiền vay, Toàn và Trường đã cho một số công dân huyện Tiền Hải vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 182,5%/năm, cao gấp từ 5,475 lần đến 9,125 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015) thu lợi bất chính với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Khi người vay tiền không có tiền trả nợ, Trường, Toàn và các đối tượng Hoàng Ngọc Hậu (SN 2000, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương), Phạm Văn Hoàn (SN 2001, trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, Phạm Văn Lương (SN 2007, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương), Đỗ Minh Tiến (SN 2007, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư) gọi điện, đến nhà chửi bới, đe dọa khiến người vay nợ phải bỏ trốn. Khi người vay về nhà, các đối tượng trên đến tận nhà đe dọa, đánh đập, ép buộc người vay nợ phải viết giấy vay nợ với số tiền hơn nhiều lần số tiền gốc cho vay.

Trần Anh - Mạnh Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thai-binh-khoi-to-doi-tuong-dung-dao-khong-che-yeu-cau-bi-hai-chuyen-300-trieu-dong-post283506.html