Thả cá, không thả túi nilon

Sáng nay, 4-2 (tức 23 tháng Chạp năm Canh Tý), nhiều gia đình Hà Nội thả cá tiễn ông Công, ông Táo. Để giúp người dân thả cá mà không thả cả túi nilon hoặc vứt các đồ thờ cúng cũ, tro thắp hương xuống sông, hồ, gây ô nhiễm môi trường, nhiều tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên đã tích cực hỗ trợ. 'Đường Táo Quân' là dự án được thành lập từ năm 2014, quy tụ các bạn trẻ tham gia hoạt động tình nguyện nhằm thay đổi thực trạng người dân thả túi nilon và đồ thờ cúng xuống sông, hồ tại Hà Nội vào mỗi dịp Tết ông Công, ông Táo hằng năm.

“Đường Táo Quân” là dự án được thành lập từ năm 2014, quy tụ các bạn trẻ tham gia hoạt động tình nguyện nhằm thay đổi thực trạng người dân thả túi nilon và đồ thờ cúng xuống sông, hồ tại Hà Nội vào mỗi dịp Tết ông Công, ông Táo hằng năm.

Anh Nguyễn Đức Toàn, trưởng nhóm cho biết, ngoài 34 thành viên chính thức, ngày càng có nhiều tình nguyện viên muốn tham gia "Đường Táo Quân". Ngoài việc kêu gọi mọi người không thả túi nilon cùng cá, các thành viên trong nhóm còn hỗ trợ người dân thu gom đồ thờ cúng cũ hoặc tro thắp hương.

“Năm nay, dù số lượng tình nguyện viên đăng ký rất đông nhưng để bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, nhóm hạn chế số thành viên hoạt động để bảo đảm giãn cách trên cầu Long Biên và luôn đeo khẩu trang hoặc mặt nạ chống giọt bắn”, anh Toàn cho biết.

Trước đó, nhóm đã thu gom các chai nhựa để kết thành các thùng đựng rác để trên cầu Long Biên.

Các "chiến binh Cá chép" tích cực giúp đỡ người dân thả cá an toàn, giữ vệ sinh môi trường trong sáng 4-2.

Để giúp người dân không thả cá từ trên cầu xuống sông Hồng, nhóm đã “chế” phương tiện là các thùng nhựa buộc dây dài để đưa cá xuống sát mặt nước rồi mới thả.

Cũng trong sáng nay, tại các khu vực sông, hồ khác trên địa bàn thành phố, lực lượng đoàn viên thanh niên đều ra quân tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ người dân thả cá, bảo đảm cảnh quan sạch sẽ và hạn chế tối đa các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tại hai cửa xuống hồ đều có các đoàn viên thanh niên đứng nhắc nhở mọi người tránh trơn trượt, thả cá an toàn và đặc biệt thu gom túi nilon, tập kết đúng nơi quy định.

Tại khu vực cầu Trắng, phường Mộ Lao (quận Hà Đông), đoàn viên thanh niên phường cũng bố trí các thùng rác trên cầu để người dân sau khi thả cá có thể bỏ túi lại. Cũng có một số người mang túi về tái sử dụng.

Tại khu vực Ao cá Bác Hồ, trước cổng UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông), nhờ có lực lượng đoàn viên thanh niên nhắc nhở, mọi người đều có ý thức bỏ túi nilon sau khi thả cá vào thùng rác.

Nhiều người cũng đã không dùng túi nilon đựng cá.

Thay vào đó, các xô, chậu nhựa được tận dụng triệt để.

Dùng đồ nhựa đựng cá sẽ giúp bớt thải ra môi trường những chiếc túi nilon gây tác hại khôn lường.

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/990403/tha-ca-khong-tha-tui-nilon