Tết ấm với người lao động khó khăn

'Đến hẹn lại lên', vào mỗi dịp Tết cổ truyền, các cấp Công đoàn lại triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng đến đoàn viên, công nhân lao động.

Đó là những phiên chợ Tết Công đoàn, là chương trình Tết Sum vầy, là những chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết..., hỗ trợ, chia sẻ để người lao động có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Để đoàn viên, người lao động đều có Tết

Là người đã có nhiều năm được về quê sum họp trong dịp Tết Nguyên đán nhờ những chuyến xe yêu thương của tổ chức Công đoàn, anh Đặng Xuân Nghĩa (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long) không khỏi xúc động, bồi hồi trước mỗi lần xe lăn bánh. Anh Nghĩa chia sẻ, quê anh ở xa, mỗi lần về quê đi lại rất khó khăn, đặc biệt dịp Tết. "Việc được các cấp Công đoàn tổ chức những chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết đối với người lao động rất ý nghĩa. Chúng tôi rất biết ơn tổ chức Công đoàn" - anh Nghĩa nói.

Cuộc thi gói bánh chưng tại chương trình Tết Sum vầy đã mang không khí Xuân đến gần hơn với người lao động. Ảnh: Thanh Hải

Khệ nệ "tay xách, nách mang" đủ các mặt hàng từ bánh kẹo đến gạo, sữa tại phiên chợ đặc biệt này, chị Phùng Thị Thắm, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Đông phấn khởi vì tổng giá trị các mặt hàng là 1 triệu đồng mà chị không phải bỏ ra đồng nào. "Được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng và phiếu mua hàng ở "gian hàng 0 đồng", tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn" - chị Thắm bày tỏ.

Không chỉ có anh Nghĩa, chị Thắm mà trong dịp Tết Nguyên đán còn có hàng trăm nghìn trường hợp đoàn viên, người lao động trên cả nước được tổ chức Công đoàn hỗ trợ, chăm lo để được đón một cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024 này, trải qua một năm đầy khó khăn với người lao động khi bị cắt hợp đồng lao động, giảm giờ làm (do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế hậu Covid-19 và chiến tranh), để chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn với người lao động, Công đoàn Việt Nam đã đưa ra hàng loạt hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm bảo đảm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết".

Huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho người lao động

Nhằm triển khai sâu rộng tới tất cả các cấp Công đoàn, trong Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhấn mạnh hoạt động chăm lo phải hướng về cơ sở - nhất là những người lao động sinh sống và làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Đặc biệt là ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; đoàn viên, NLĐ nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, trước tình hình khó khăn của người lao động trong năm 2023, Công đoàn Việt Nam tập trung nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay để chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho đoàn viên. Tổng nguồn lực của các cấp Công đoàn dành cho hoạt động chăm lo Tết bao gồm cả xã hội hóa khoảng trên 7.000 nghìn tỷ đồng.

Tại Hà Nội, thời gian qua, Công đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động đổi mới, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Hoạt động “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, đưa công nhân về quê đón Tết, “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục được lan tỏa.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, tại chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024, Hà Nội dành có tổng kinh phí trên 67 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động TP, UBND TP và nguồn lực xã hội hóa để trao quà cho công nhân lao động.

Song song đó, tại Chợ Tết Công đoàn 2024, Liên đoàn Lao động TP phát 7.000 phiếu mua hàng cho công nhân lao động, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng. Hành trình Tết Công đoàn bố trí 30 xe ô tô hỗ trợ miễn phí đưa 1.200 công nhân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa về quê ăn Tết và hỗ trợ từ 300.000 – 600.000 đồng/người cho công nhân không đi xe chung, tổng trị giá 1,9 tỷ đồng. LĐLĐ TP dành trên 21 tỷ đồng thăm, tặng quà, động viên chúc Tết công nhân lao động... Qua đó giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết đầm ấm, vui tươi, tạo niềm tin và động lực để họ gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Thịnh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tet-am-voi-nguoi-lao-dong-kho-khan.html