Tết ấm cho người bán vé số lẻ

Với tinh thần đồng hành và chia sẻ với người bán lẻ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Cà Mau đã và đang triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 68 của Hội đồng XSKT miền Nam (Nghị quyết 68) về giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh vé XSKT truyền thống tại khu vực miền Nam.

Nguồn thu xổ số đóng góp rất lớn vào đầu tư phát triển hạ tầng

Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau Lê Thanh Hải cho biết, Nghị quyết 68 nhằm mục đích định hướng cho ngành phát triển lành mạnh, đúng theo quy định của pháp luật, với các nội dung cơ bản: các công ty XSKT và đại lý các cấp chỉ được tổ chức mua bán vé xổ số trong phạm vi 21 tỉnh, thành miền Nam; phải tổ chức bán vé xổ số đúng phương thức truyền thống, không được bán qua Internet, qua mạng xã hội... Tất cả các công ty XSKT đều đang tổ chức thu hồi vé bán không hết ở tất cả các nơi có tổ chức bán vé xổ số, nên đại lý các cấp không được gây khó khăn đối với người bán lẻ trong việc trả lại vé bán không hết.

Theo Nghị quyết 68, tổng số hoa hồng sau thuế các cấp đại lý và người bán lẻ được hưởng là 14,25%. Trong đó, mức hoa hồng người bán lẻ được hưởng là theo thỏa thuận giữa đại lý các cấp và người bán lẻ, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bán lẻ, Nghị quyết 68 quy định khống chế tỷ lệ hoa hồng người bán lẻ được hưởng tối thiểu là 10%. Ðồng thời lưu ý thêm là khuyến khích đại lý nên giữ nguyên mức hoa hồng người bán lẻ đang được hưởng, nếu mức này cao hơn mức hoa hồng 10% tối thiểu theo quy định.

Ðể thực hiện nghị quyết có hiệu quả, công ty và đại lý các cấp phải quản lý định danh vé khi phân phối, để khi có vi phạm sẽ xác định được nguồn gốc vé xuất phát từ đâu và có biện pháp xử lý kịp thời.

Công ty XSKT Cà Mau đảm bảo mức hưởng hoa hồng tối thiểu cho người bán lẻ là 10% (trong số 14,25%). (Ảnh minh họa LÊ TUẤN).

- Ðến nay, Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau (Công ty) đã triển khai thực hiện Nghị quyết 68 như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Thanh Hải: Trước khi Nghị quyết 68 ban hành, Công ty đã thực hiện tốt các nội dung tương tự của Nghị quyết 68, đã và đang tổ chức thu hồi vé ế ở 19 tỉnh, thành phía Nam.

Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Công ty bổ sung nội dung của Nghị quyết 68 vào hợp đồng đại lý, cụ thể: Công ty không quy định tỷ lệ bán vé, không gây áp lực với bất cứ hình thức nào đối với Ðại lý cấp 1 trong việc trả vé ế. Do đó, Ðại lý cấp 1 không được gây áp lực đối với đại lý các cấp và người bán lẻ trong việc trả vé ế, phải cho người bán lẻ trả lại vé ế.

Ðại lý cấp 1 phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức bán vé theo hình thức phải cho người bán lẻ trả lại vé ế. Ðại lý cấp 1 phải quy định đối với Ðại lý cấp 2 phải cho người bán lẻ trả lại vé ế, đồng thời phải quy định Ðại lý cấp 2 nếu có bán vé tiếp cho Ðại lý cấp 3 thì Ðại lý cấp 2 cũng phải quy định Ðại lý cấp 3 phải cho người bán lẻ trả lại vé ế.

Công ty và đại lý các cấp phải có trách nhiệm định danh khi phân phối vé, cụ thể: Công ty phải ghi đầu số khi giao vé cho Ðại lý cấp 1, Ðại lý cấp 1 phải ghi đầu số khi giao vé cho Ðại lý cấp 2 và Ðại lý cấp 2 phải ghi đầu số khi giao vé cho Ðại lý cấp 3. Khi phát hiện đại lý vi phạm, không cho người bán lẻ trả lại vé ế, công ty sẽ áp dụng hình thức chế tài, xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng đại lý.

Sẽ áp dụng hình thức chế tài, xử lý nghiêm nếu đại lý không nhận lại vé số ế. (Ảnh minh họa LÊ TUẤN).

- Như vậy, để thực hiện nghiêm Nghị quyết 68, Công ty đã đề ra mục tiêu, giải pháp ra sao, thưa ông?

Ông Lê Thanh Hải: Ðể thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất, nhiệm vụ trước tiên là phải triển khai, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết 68 đến tất cả các cấp đại lý và người bán lẻ được biết.

Ðể tuyên truyền nội dung Nghị quyết 68 có hiệu quả nhất, bằng hình thức trực quan sinh động Công ty đã hoàn thành vở kịch video clip và triển khai nội dung này đến tất cả đại lý. Dịp này, mong Báo Cà Mau giúp Công ty tuyên truyền nội dung này.

Bên cạnh đó, các công ty XSKT trong khu vực phải cùng phối hợp thực hiện, phải áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài.

- Thưa ông, tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã gần kề, góp phần mang Tết ấm cho người bán lẻ, nhất là đối với người yếu thế, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công ty sẽ có những hỗ trợ thiết thực ra sao?

Ông Lê Thanh Hải: Tất cả chúng ta đều có lòng thương cảm, đau xót khi bắt gặp hình ảnh các em nhỏ, cụ già, người khiếm khuyết, bệnh tật phải ngồi xe lăn... để mưu sinh hằng ngày bằng nghề bán vé số và cả các nghề khác nữa. Hãy xem đây là một thực trạng đang tồn tại trong xã hội, trách nhiệm gánh vác không phải của riêng ai, mà thuộc về tất cả chúng ta...

Ðể chung tay chia sẻ khó khăn, Công ty đang triển khai kế hoạch trong năm 2024 này sẽ hỗ trợ xây dựng 101 căn nhà Ðại đoàn kết cho người bán vé số lẻ đang gặp khó khăn về nhà ở, mỗi xã, phường, thị trấn 1 căn và 1.010 suất học bổng tặng học sinh là con, em của người bán vé số lẻ đang gặp khó khăn. Tổng các khoản hỗ trợ trên 6 tỷ đồng.

Ðại diện Công ty XSKT Cà Mau trao tượng trưng 101 căn nhà Ðại đoàn kết cho người bán vé số lẻ gặp khó khăn về nhà ở (mỗi xã, phường, thị trấn 1 căn) và hỗ trợ 1.010 suất học bổng cho con em họ. (Ảnh chụp ngày 13/1/2024, do Công ty cung cấp)

Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để góp phần mang Tết đến người bán lẻ, nhất là đối với người yếu thế, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công ty sẽ tổ chức tặng 500 phần quà, tổng trị giá 250 triệu đồng.

- Xin cảm ơn ông!

Băng Thanh thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tet-am-cho-nguoi-ban-ve-so-le-a31014.html