Tết ấm cho đối tượng chính sách, sinh viên nghèo

Sáng 18/1, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân- Tết sum vầy”. Tại đây, 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại một số trường ở Hà Nội, Trường CĐ Y tế Lạng Sơn, Cao đẳng SP Lạng Sơn đã nhận phần quà trị giá 200 ngàn đồng/suất.

Cùng thời điểm, chương trình “Xuân ấm nghĩa tình” do báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn và một số cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức đã trao 13 suất quà cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, người già đơn côi, trẻ khuyết tật đang sinh sống tại khối Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn; tổng giá trị gần 10 triệu đồng.

Nghệ An: Cty Du lịch Văn Minh phối hợp với báo Tiền Phong trao 30 phần quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Trường PTDTBT THCS Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An) nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Mỗi suất quà gồm chăn ấm, vở học sinh và 300.000 đồng cho mỗi em. Ngoài ra, công ty trao tặng 1 tấn gạo cho nhà trường. Tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Duy Chiến - Lệ Quyên

* Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 650 tấn gạo cho hộ nghèo trong dịp Tết

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt phân bổ hơn 650 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Số gạo này sẽ được cấp cho 15.406 hộ với 43.350 khẩu thuộc 9 địa phương (mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng, hỗ trợ 1 tháng), gồm: Thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Thạch Thành, Bá Thước, Thiệu Hóa, Như Thanh, Mường Lát và hội viên Hội người mù tỉnh. Theo chỉ đạo thì việc cấp gạo phải đúng đối tượng, đến tay người được nhận trước ngày 22/1/2017 (tức là ngày 25 tháng chạp).

Hoàng Lam

* Rác thải sinh hoạt giáp Tết tăng gấp đôi ngày thường

Ngày 18/1, ông Huỳnh Minh Nhựt, giám đốc Cty TNHH Môi trường đô thị TPHCM (Citenco) cho biết sẽ huy động hơn 7.000 công nhân cùng 2.000 xe vận chuyển thu gom rác nhằm đảm bảo thành phố không còn rác trước 6 giờ sáng mùng Một Tết. Bình quân mỗi ngày, TPHCM phát sinh từ 7.000 tấn – 7.500 tấn rác. Tuy nhiên, trong đợt cao điểm từ ngày 22 – 27/1 (25 đến ngày 30 tháng chạp Âm lịch), tổng lượng rác thải phát sinh sẽ tăng lên gấp đôi, từ 11.000 tấn – 14.000 tấn rác/ngày. UBND TPHCM đã yêu cầu toàn bộ rác phải được vận chuyển ra khỏi thành phố trước giờ giao thừa, Cty đã phải huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên tham gia công tác vệ sinh, dọn dẹp. Tại những khu vực dự kiến phát sinh rác lớn như chợ, trung tâm thương mại, khu vực bày bán hoa Tết… lực lượng công nhân vệ sinh túc trực 24/24, đảm bảo ngay khi kết thúc phiên chợ, toàn bộ lượng rác phát sinh sẽ được dọn dẹp và vận chuyển đến nơi xử lý.

Huy Thịnh

* Nhập khẩu nông sản từ Campuchia tăng, xuất khẩu giảm

Ngày 18/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2016, nhập khẩu của tỉnh này qua biên giới với Campuchia tăng 11,4%, còn xuất khẩu giảm 31,6% so với năm 2015. Giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt 27,2 triệu USD, xuất khẩu 46,4 triệu USD. Đáng chú ý, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là lúa, bắp, sắn lát khô, lác sợi dệt chiếu, thức ăn chăn nuôi và máy gặt đập liên hợp. Còn hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là vỏ lãi, dầu thực vật, phân hữu cơ. Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, nếu không vướng mắc thủ tục, tỉnh Đồng Tháp còn nhập nông sản từ Campuchia nhiều hơn. Chẳng hạn, trái xoài chưa được bổ sung vào danh mục mặt hàng cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam, nên không nhập được chính ngạch.

Sáu Nghệ

Nhóm P.V

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tet-am-cho-doi-tuong-chinh-sach-sinh-vien-ngheo-1113774.tpo