Tên lửa Triều Tiên qua thời phóng thử

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng triển khai đưa vào sản xuất hàng loạt dòng tên lửa đạn đạo tầm trung vừa được phóng thử.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi cuộc thử nghiệm

Theo Hãng thông tấn KCNA hôm qua, cuộc phóng thử tên lửa Pukguksong-2 (KN-15) chiều 21.5 “đã thành công hoàn toàn”. Tên lửa đạn đạo đất đối đất sử dụng nhiên liệu rắn này được đánh giá là đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu kỹ thuật và có thể chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến theo dõi toàn bộ quá trình thử nghiệm khi tên lửa Pukguksong-2 được khai hỏa ở bờ đông Triều Tiên, đạt độ cao 560 km, tầm xa khoảng 500 km trước khi rơi xuống vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Bình Nhưỡng cũng khẳng định đây là lần thử cuối cùng trước khi chuyển giao tên lửa cho quân đội.

Hình ảnh tên lửa rời bệ phóng ngày 21.5

Cũng trong ngày 22.5, tờ Rodong Sinmun công bố 58 bức ảnh chụp từ camera gắn trên tên lửa Pukguksong-2. Trong đó có ít nhất 5 hình ảnh ghi lại thời điểm tên lửa quay lại khí quyển, cột mốc then chốt xác định cuộc phóng có thành công hay không.

“Cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Pukguksong-2 đã được thực hiện thành công. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của chúng ta tuyên bố thực sự vui mừng được thấy những tấm ảnh thời gian thực về trái đất do máy ảnh gắn trên tên lửa chụp lại”, tờ báo viết. Yonhap dẫn lời chuyên gia Yang Uk tại Seoul nhận định: “Việc tiết lộ những bức ảnh dường như nhằm chứng tỏ miền Bắc đã làm chủ công nghệ quay lại khí quyển của tên lửa”.

Bên cạnh đó, KCNA cho biết mức độ tin cậy của hệ thống phóng lạnh từ bệ phóng di động, tính năng vận hành của động cơ nhiên liệu rắn cũng như các hệ thống điều khiển trong toàn bộ hành trình, “đều được thẩm định xong”. Hệ thống phóng lạnh là công nghệ sử dụng khí nén để đẩy tên lửa đi lên trước khi động cơ được kích nổ trên không. Với phương pháp này, Triều Tiên có thể sử dụng rộng rãi các bệ phóng di động để che giấu vị trí triển khai tên lửa.

Theo AFP, quân đội Hàn thừa nhận vụ thử mới nhất “đã mang lại những dữ liệu giá trị” cho Triều Tiên trong nỗ lực cải thiện mức độ ổn định của tên lửa. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận về khả năng liệu Bình Nhưỡng đã nắm vững công nghệ đưa đầu đạn tiến nhập khí quyển trước khi lao đến mục tiêu hay không.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ten-lua-trieu-tien-qua-thoi-phong-thu-837783.html