Tên lửa bờ "vào trận"

QĐND - Trận địa X vào những ngày thời tiết xấu, mưa và gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Thượng tá Phạm Văn Toàn, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) áo mưa ướt sũng. Sau khi quán triệt quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, anh đưa tay vuốt nước mưa trên mặt rồi lặng nhìn hai kíp chiến đấu của Đội Hỏa lực như muốn gửi gắm, truyền niềm tin tới cán bộ, chiến sĩ. Còn 15 phút nữa, tất cả đã sẵn sàng! Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện rõ sự quyết tâm trong "trận đánh" hôm nay. Một số trắc thủ trẻ không còn vẻ căng thẳng, hồi hộp, vì đã được tôi luyện qua nhiều buổi huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu.

Tên lửa rời bệ phóng tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập thực binh

Trước giờ G ít phút, tại Sở chỉ huy dã chiến Lữ đoàn 680, mưa hắt nước xuống mái hầm ràn rạt. Lữ đoàn trưởng, Chính ủy và các sĩ quan tham mưu cùng nhau bàn bạc trước bản đồ số và kế hoạch hợp đồng tác chiến. Điện thoại trực chiến liên tục reo, các đơn vị báo cáo tình hình, cụ thể, chi tiết. Và giờ G đã đến, Lữ đoàn trưởng 680, Đại tá Bùi Duy Tình ra lệnh báo động chiến đấu, các đơn vị tổ chức chiếm lĩnh trận địa.

Nhận lệnh của chỉ huy, xe bệ phóng của hai kíp chiến đấu khẩn trương cơ động ra khỏi khu trú ẩn bí mật, lao qua màn mưa trắng xóa, nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa theo kế hoạch. Các trắc thủ kíp chiến đấu triển khai vũ khí, khí tài, hiệu chỉnh các thông số. Dưới sự điều hành của Phân đội trưởng, các trắc thủ thao tác thuần thục, chính xác, tập trung cao độ vào nhiệm vụ được giao.

Sở chỉ huy Lữ đoàn 680 trong diễn tập thực binh

Khi tất cả đã được kiểm tra và trong tư thế sẵn sàng, lệnh phóng đạn của Lữ đoàn trưởng vang lên. Tên lửa rời bệ phóng. Cả đơn vị yên lặng, hồi hộp chờ đợi. Sau 60 giây, điện thoại reo. Giọng nói từ đầu máy bên kia dõng dạc: K1, K2 báo cáo đã phóng loạt thành công. Mục tiêu đã bị tiêu diệt!

Cuộc diễn tập vòng tổng hợp có một phần thực binh của Lữ đoàn 680 kết thúc, đạt kết quả tốt. Từ cuộc diễn tập này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 680 rút kinh nghiệm, thống nhất triển khai các nội dung, biện pháp nhằm tạo đột phá trong duy trì thực chất, đồng bộ lực lượng, phương tiện, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Toàn lữ đoàn tập trung vào huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng nâng cao năng lực chỉ huy, tác chiến hiệp đồng thông qua diễn tập có thực binh để luôn chủ động SSCĐ cao trong mọi tình huống.

Bài và ảnh: NGỌC DƯƠNG – HỮU HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/272597/Default.aspx