Tên cướp bị nữ sinh “tung cước” đạp ngã trên đường tẩu thoát

Bị tên cướp bất ngờ cướp giật ví, một nữ sinh Nghệ An đã phóng xe đuổi theo và “tung cước” đạp ngã, tóm gọn khi y đang trên đường đào tẩu.

Tối 31/10, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng Trần Công Ta để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 30/10, chị Ngô Khánh Huyền (18 tuổi), sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An đi xe máy, chở bạn cùng trường là chị Nguyễn Thị Hoài (18 tuổi) lưu thông đường Hà Huy Tập, TP Vinh. Đúng lúc này, bất ngờ 1 thanh niên đi xe máy Sirius từ phía sau lao đến đã giật chiếc ví tiền từ tay chị Hoài.

Phát hiện sự việc, chị Huyền phóng xe máy đuổi theo tên cướp. Khi đuổi được chừng 300m, nữ sinh này áp sát và tung chân đạp vào người đối tượng. Cú đạp mạnh đã khiến đạo chích và xe của Huyền ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Huyền hô hoán người dân ven đường và lao đến khống chế đối tượng, đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng.

Tang vật của vụ án.

Nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập đã có mặt tại hiện trường và dẫn giải đối tượng về trụ sở, bàn giao cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại CQĐT, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản trái pháp luật của mình. Y khai nhận tên là Trần Công Ta (30 tuổi), trú tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Được biết, thời điểm đối tượng cướp giật, trong chiếc ví tiền của chị Hoài có 7 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.

Theo Điều 136 của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội cướp giật tài sản:

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

NGỌC TUẤN

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ten-cuop-bi-nu-sinh-tung-cuoc-dap-nga-tren-duong-tau-thoat-a168563.html