TCT Xây dựng Trường Sơn chinh phục nhiều mốc tiến độ tại dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tối 16/5, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) tổ chức phát động và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động tại dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hướng dẫn của Ban Công đoàn Quốc phòng cùng Tổng cục Kỹ thuật và Binh đoàn 12 về việc tổ chức hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "Đột phá, thần tốc, quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và Đại hội Công đoàn các cấp trong Binh đoàn 12.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, Tháng Công nhân năm 2023 gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động theo chủ đề: "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc".

Trong đợt thi đua này, nhiều mốc chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt ra từ 16/5 đến ngày 30/6/2023. Cụ thể, các lực lượng trên công trường tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng, phương tiện, tài chính, đẩy mạnh thi công đáp ứng theo yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư; làm tốt khâu nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cho biết, đơn vị thi công sẽ gia cố mái, cơ, hệ thống thoát nước đảm bảo tối thiểu việc phòng chống lũ năm 2023 trước ngày 20/5/2023; diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xong trước ngày 20/5/2023. Giá trị toàn dự án phấn đấu đạt được 106 tỷ đồng sản xuất, giá trị nghiệm thu 100 tỷ đồng và thanh toán 85 tỷ đồng.

Đại tá Võ Phúc Hậu - Bí thư Đảng ủy - Phó tư lệnh Binh đoàn 12 khẳng định, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Trong suốt chặng đường phát triển, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn Binh đoàn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Binh đoàn từng bước ổn định, phát triển, khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Suốt thời gian qua, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương và chủ đầu tư đánh giá cao. Hiện Tổng công ty được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải tin tưởng giao nhiệm vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam với khối lượng và giá trị lớn; thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Nội Bài, sân bay Phan Thiết cùng nhiều dự án quân sự, quốc phòng.

Các lực lượng trên công trường tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh thi công đáp ứng theo yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Đặc biệt, với kinh nghiệm thi công những dự án thủy điện lớn, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tin tưởng giao tham gia thi công các dự án: Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn chi phối, tác động, nhưng giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn tăng trưởng trên 50% so với năm 2022; giá trị nguồn việc tìm được đã đạt gần 7.000 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng, được xác định là công trình trọng điểm của Tổng công ty. Từ khi khởi công đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, phải tạm dừng thi công thời gian dài nhưng đến nay tiến độ và chất lượng các hạng mục do đơn vị thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.

Đợt phát động thi đua lần này, Đại tá Võ Phúc Hậu yêu cầu, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn làm tốt khâu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể người lao động về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động; truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và truyền thống công nhân, Công đoàn Quốc phòng nói riêng.

Cùng đó, Tổng công ty cần xây dựng kế hoạch tổng thể và có kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, đảm bảo cả về tiền vốn, con người, xe máy thiết bị để triển khai thi công đồng bộ. Trước mắt, tập trung dứt điểm các vị trí trên cao, mở rộng mặt bằng, tăng mũi thi công đào phá đá hố móng nhà máy, ưu tiên thi công phạm vi cửa hai hầm chính để bàn giao cho Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) mở thêm một mũi thi công hầm chính.

Theo Đại tá Võ Phúc Hậu, đơn vị phải bố trí mỗi xe, máy có đủ hai lái để tăng ca, tăng kíp, thi công đủ ba ca; các mũi thi công bố trí khoa học, hợp lý để phát huy hết công suất của xe máy, thiết bị. Tổng công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua đã xác định, quyết tâm đến 30/6/2023, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng bước vào thi công bê tông.

Song song với sản xuất, đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến khâu nghiệm thu, thanh toán để quay vòng vốn đáp ứng cho thi công; phấn đấu rút ngắn thời gian để mỗi tháng có hai phiếu giá nghiệm thu, thanh toán.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cần nghiên cứu phối hợp với Ban quản lý dự án và EVN có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh giá, bù giá để nâng cao hiệu quả của dự án - Đại tá Võ Phúc Hậu nhấn mạnh./.

Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tct-xay-dung-truong-son-chinh-phuc-nhieu-moc-tien-do-tai-du-an-thuy-dien-hoa-binh-mo-rong/291433.html