Tây Ninh: Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi liên kết hợp tác xã

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xem là một trong những ngành mũi nhọn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh. Ngoài việc chú trọng phát triển cây ăn trái, rau quả sạch, thì mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm cũng được tỉnh chú trọng phát triển nhằm mang lại sản phẩm sạch ra thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, tỉnh Tây Ninh có hơn 10 triệu con gia súc với 627 trang trại lớn nhỏ.

Trại bò Anh Hiển, tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh của gia đình chị YÊN. Ban đầu chị nuôi chỉ 10 con bò, sau đó nhân giống, rồi mua thêm bò con từ các hộ dân nuôi nhỏ lẻ. Đến nay, trang trại bò gia đình chị gần 100 con. Chị tham gia hợp tác xã liên kết được 2 năm.

Hiện HTX Hiệp Phát có 7 thành viên, với gần 200 trăm con bò. Có thành viên gần 100 con, có thành viên 5-7 con. Trung bình mỗi tháng các thành viên thu nhập từ 500-800 ngàn đồng/ 1 con bò thịt. HTX cũng đang tiếp tục vận động hộ gia đình nuôi nhỏ lẽ tham gia mô hình này.

Tỉnh Tây Ninh hiện có hơn 10 triệu con gia súc được chăn nuôi chủ yếu trong 627 trang trại các loại từ quy mô gia đình trở lên. Trong 3 năm trở lại đây, tỉnh thu hút được 67 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Hiện tỉnh Tây Ninh đang chú trọng phát triển chuỗi nuôi trồng khép kín, nhằm quản lý chặt chẽ, chất lượng từ trang trại cho đến bàn ăn. Từ đó tối ưu hóa lợi nhuận trong chăn nuôi.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Bùi Vũ - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tay-ninh-hieu-qua-tu-mo-hinh-chan-nuoi-lien-ket-hop-tac-xa-199926.htm