Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa dông bất thường

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm qua các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội không quá 190C; Lạng Sơn rét 12-150C, Hải Phòng 14-180C, Điện Biên từ 16 đến 230C, Sơn La 16-210C, Thanh Hóa 16-200C, Vinh (Nghệ An) 18-210C... Dự báo hôm nay (27-3), nền nhiệt miền bắc sẽ nhích thêm khoảng 20C, trời sẽ hết mưa và từ ngày 28-3, trời sẽ nắng ấm nhanh trở lại với nền nhiệt từ 26 đến 270C. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời dịu nắng, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 340C. Chiều tối và đêm cần đề phòng mưa rào và dông bất thường. Trong cơn dông có thể có tố lốc và gió giật mạnh.

* Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, từ tháng 3 đến tháng 12-2017, Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (tổ chức phi lợi nhuận của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len) hỗ trợ Tiền Giang triển khai dự án "Xây dựng khả năng ứng phó thiên tai, tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh trong cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương" cho bốn xã, gồm Tân Thành, Gia Thuận (huyện Gò Công Đông), Phú Đông, Phú Tân (huyện Tân Phú Đông tại Tiền Giang), với tổng kinh phí 4,95 tỷ đồng. Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ 60 hộ dân khó khăn lắp đặt thùng ủ rác bằng composite và nhà vệ sinh bằng nhựa; 262 hộ dân được trợ giúp về hệ thống thu trữ nước mưa dành cho sinh hoạt.

* Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Việt Hồng (huyện Bắc Quang, Hà Giang), hiện toàn xã có 19 ha cam cho thu hoạch, trong những ngày vừa qua, do mưa lớn bất thường làm hơn 368 tấn cam rụng, thối hỏng, với tổng số tiền thiệt hại ước tính hơn 5,5 tỷ đồng.

* Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có 2.266 ha cây mắc-ca, chiếm hơn 64% diện tích cây mắc-ca của cả nước, sản lượng quả tươi thu hái được trong năm 2016 là 246 tấn, chiếm gần 91,5% sản lượng của cả nước, trong đó, tập trung chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng với 44,04%, Đác Nông chiếm 35,30%… Tuy nhiên, đây là loài cây mới, cho nên cần đánh giá kỹ trước khi phổ biến rộng, nhất là công tác chọn giống, quy hoạch vùng trồng cho cây mắc-ca gắn với các cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm sản xuất có hiệu quả, giảm rủi ro cho người trồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32429602-tay-nguyen-va-nam-bo-de-phong-mua-dong-bat-thuong.html