Tây Ban Nha tuyên bố 'không hoan nghênh' Đại sứ Triều Tiên

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 18.9 công bố quyết định trục xuất ông Kim Hyok Choi, Đại sứ Triều Tiên tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.

Ông Kim Hyok Choi, Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha. Ảnh: EPA

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha triệu tập Đại sứ Triều Tiên thông báo ông là "người không được hoan nghênh" và yêu cầu ông này rời khỏi Tây Ban Nha trước ngày 30.9, tờ The Guardian đưa tin. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha công khai thông tin này trong một bài tweet được công bố vào 20h (giờ địa phương).

Động thái này là phản ứng của Tây Ban Nha với những vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Chính phủ Tây Ban Nha thông báo rằng, cần thiết phải thực hiện bước đi trên vì những chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên “là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới".

Bộ trưởng Ngoại giao Alfonso Dastis cho biết, Tây Ban Nha đã cảnh báo Đại sứ và chính quyền Triều Tiên nhiều lần về chương trình tên lửa và hạt nhân. Trước khi công bố trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Bình Nhưỡng, ngày 1.9 nước này yêu cầu Đại sứ quán Triều Tiên giảm số lượng nhân viên sau vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng vào cuối tháng 8.

Đại sứ Kim Hyok Chol bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ tại Tây Ban Nha từ năm 2014. Trước đó ông làm việc ở Sudan và Ethopia. Ông Kim Hyok Chol cũng là Đại sứ Triều Tiên đầu tiên ở Tây Ban Nha khi Đại sứ quán bắt đầu hoạt động tháng 2.2014.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp dụng những biện pháp trừng phạt mới sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất của Bình Nhưỡng trong tháng này. Mỹ kêu gọi các nước chấm dứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Triều Tiên. Trước Tây Ban Nha, Peru, Mexico, Kuwait tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Triều Tiên như động thái biểu thị sự phản đối chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tay-ban-nha-tuyen-bo-khong-hoan-nghenh-dai-su-trieu-tien-565340.ldo