Tàu tuần dương Nga đã cập cảng Ai Cập

(Xã hội) - Tuần dương hạm tên lửa "Varyag" của Nga đã cập cảng Alexandria của Ai Cập ngày 11/11.

Đây được coi là động thái nhằm tăng cường quan hệ giữa Cairo và Moskva trước thềm một trong những chuyến thăm cấp cao nhất của các quan chức Nga tới Ai Cập trong nhiều thập niên qua.

Tuần dương hạm Varyag của Nga

Tuần dương hạm tên lửa "Varyag" được chào đón bằng 21 loạt đại bác. Một quan chức quân đội giấu tên cho biết, con tàu này sẽ lưu lại cảng Alexandria trong 6 ngày.

Theo kế hoạch, tàu trên sẽ gia nhập lực lượng Nga tại Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Nga dự kiến sẽ tới thăm Ai Cập vào ngày 13/11 tới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Hạm đội, tàu tuần dương chỉ huy mang tên lửa Nga có chuyến thăm không chính thức đến hải cảng Alexandria của Ai Cập.

Trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày, các thủy thủ Nga sẽ tham quan tàu chiến Hải quân Ai Cập và thi đấu giao hữu bóng đá với các cầu thủ quân nhân Ai Cập.

Chuyến thăm của tàu tuần dương tên lửa "Varyag" sẽ kết thúc với buổi lễ thánh do Đại Giáo chủ Alexandria và Toàn châu Phi Theodoros II cử hành trên boong kỳ hạm, cũng như chuyến thăm của đại diện cộng đồng Nga ở thành phố Ai Cập này trên tuần dương hạm Nga.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xa-hoi/tau-tuan-duong-nga-cap-cang-ai-cap-35249.html