Tàu tốc độ cao đâm nhà ga ở Mỹ, hơn 100 người bị thương

Một phụ nữ thiệt mạng và 108 người khác bị thương sau khi tàu hỏa chở khách đâm vào nhà ga ở bang New Jersey, Mỹ.

Đoàn tàu chở khách đâm thẳng vào nhà ha Hoboken với tốc độ cao.

Tai nạn xảy ra ngày 29.9 tại nhà ga tàu hỏa Hoboken ở bang New Jersey, Mỹ. Đoàn tàu được cho là đã lao qua hàng rào soát vé và tông vào khu vực đón tiếp của nhà ga. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy các toa tàu và nhà ga bị hư hại nặng.

Nhà ga Hoboken nằm cạnh sông Hudson và kết nối với thành phố New York, nên nhiều người sử dụng nhà ga này để di chuyển sang khu Manhattan.

Tai nạn khiến nhà ga Hoboken bị hư hại nặng.

Thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie xác nhận vụ tại nạn khiến 1 người thiệt mạng và 108 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong được xác nhận là Fabiola Bittar de Kroon, 34 tuổi, đến từ thành phố Hoboken.

“Chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân khiến đoàn tàu đâm vào nhà ga, nhưng đây là một tai nạn kinh hoàng”, ông Christie nói.

Nhân viên cứu hội sơ cứu cho người bị thương.

Có mặt tại hiện trường vào thời điểm tai nạn xảy ra, nhân chứng Mark Cardona cho biết: “đoàn tàu đã lao qua tôi cách chỉ 3-5m. Tôi gần như không có cơ hội phản ứng. Nó đâm vào nhà ga với tốc độ tối đa. Mọi người là hét và bỏ chạy khi, trần nhà ga bắt đầu sụp đổ”.

Trong khi đó, nhân chứng Ben Fairclough nói: “Tôi đến nhà ga ngay sau khi tai nạn xảy ra và thấy nước chảy xuống từ mái, trong khi mọi người trèo qua cửa sổ để bỏ chạy. Một số người bị thương ngồi trên vũng máu”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tau-toc-do-cao-dam-nha-ga-o-my-hon-100-nguoi-bi-thuong-711976.html