Tàu thăm dò Aditya-L1 của Ấn Độ đi vào quỹ đạo Mặt trời

Tàu thăm dò Aditya-L1 của Ấn Độ đi vào quỹ đạo Mặt trời sau hành trình kéo dài 4 tháng. Đây là thành công mới nhất trong tham vọng thám hiểm không gian của quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Tàu thăm dò Aditya-L1 được phóng lên không gian hồi tháng 9-2023

Tàu thăm dò Aditya-L1 được phóng lên không gian hồi tháng 9-2023, mang theo một loạt thiết bị để đo và quan sát các lớp ngoài cùng của Mặt trời.

Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Ấn Độ, Jitendra Singh, cho biết, tàu thăm dò này đã đạt đến quỹ đạo cuối cùng “để khám phá những bí ẩn về mối liên hệ giữa Mặt trời và Trái đất”.

Đây là sứ mệnh thăm dò Mặt trời đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO). Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi thành công này là một bước ngoặt khác trong chương trình không gian của nước này.

“Đó là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những lĩnh vực khoa học mới vì lợi ích của nhân loại”, ông Modi nhấn mạnh.

Aditya-L1 được đặt theo tên của một vị thần mặt trời trong đạo Hindu. Tàu thăm dò này đã di chuyển được quãng đường 1,5 triệu km từ Trái đất, nhưng vẫn chỉ bằng 1% khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời.

Hiện Aditya-L1 đã tự đến điểm Lagrange L1, nơi có thể nghiên cứu Mặt trời mà không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng che khuất thiên thể. Dự kiến, tàu Aditya-L1 sẽ tiến hành viễn thám Mặt trời và quan sát tại chỗ trong khoảng 5 năm.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tàu thăm dò Chandrayaan-3 đến vùng cực Nam của Mặt trăng.

Theo AFP

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tau-tham-do-aditya-l1-cua-an-do-di-vao-quy-dao-mat-troi-post563622.antd