Tàu sân bay Mỹ ngoài khơi Yemen là tín hiệu báo trước cuộc tấn công lực lượng Houthi?

Trong thời gian qua đã có rất nhiều dự đoán về thời điểm Mỹ tấn công lực lượng Houthi, và có vẻ điều này sắp diễn ra.

Hiện tại, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm (AUG) của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Dwight Eisenhower (CVN-69) dẫn đầu đang đóng quân trên Biển Đỏ, khu vực gần bờ biển Yemen, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công vào lực lượng Houthi sắp diễn ra.

Viện Hải quân Mỹ đã thông báo cho công chúng về điều này, dẫn lời đại diện Lầu Năm Góc. Đồng thời, các nguồn giám sát không lưu cũng nhận ra tín hiệu máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ đang hoạt động trong không phận phía trên vùng nước quy định.

Sự di chuyển của máy bay không người lái trinh sát chiến lược tại điểm nóng cùng nhóm tác chiến tàu sân bay là một tín hiệu mà giới phân tích không thể bỏ qua.

Điều này cho thấy rằng, người Mỹ và đồng minh có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen.

Cần lưu ý rằng vào ngày 31/12/2023, Hải quân Mỹ đã phá hủy 3 trong số 4 xuồng cao tốc của Houthi cùng với thủy thủ đoàn có vũ trang, khi nhóm này đang cố gắng bắt giữ một tàu container ở Biển Đỏ.

Ngoài ra cần nhấn mạnh là kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, các tay súng Houthi đã tấn công tàu thương mại bằng nhiều cách khác nhau, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do hàng hải.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi mới đây lực lượng Houthi thậm chí còn dùng tới tàu cảm tử không người lái tấn công khu trục hạm Mỹ.

Cụ thể, một phương tiện không người lái hàng hải có vũ trang đã xuất phát từ bờ biển Yemen hiện do lực lượng Houthi kiểm soát, chạy đến gần các tàu hải quân và thương mại của Mỹ ở Biển Đỏ và phát nổ nhưng không gây thiệt hại.

Phó Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu các hoạt động hải quân của Mỹ ở Trung Đông cho biết đây là lần đầu tiên nhóm vũ trang Houthi sử dụng tàu không người lái tấn công cảm tử kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu.

Trong khi các tay súng Houthi vẫn thực hiện các vụ tấn công tàu thương mại đi trên Biển Đỏ thì vụ việc mới nhất, khi họ nỗ lực đánh chìm tàu chiến Mỹ gây ra lo ngại lớn hơn nhiều.

Ông Fabian Hinz - chuyên gia tên lửa và thành viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã lưu ý rằng các tàu chiến Mỹ là mục tiêu chính của Houthi.

Chuyên gia Hintz cho biết, hầu hết các phương tiện không người lái trên biển của Houthi có thể được lắp ráp tại Yemen, nhưng phần lớn bộ phận chủ đạo được sản xuất tại Iran, bao gồm cả hệ thống dẫn đường được vi tính hóa.

Mặc dù thất bại nhưng vụ việc trên nhiều khả năng trở thành "giọt nước tràn ly" khiến nhóm vũ trang tại Yemen sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ từ Washington.

Tuy nhiên trong trường hợp đưa ra hành động quân sự, Mỹ và liên minh hàng hải gồm 20 đồng minh mà họ đã tập hợp được vẫn cần thận trọng trước những phản ứng từ IỈan.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tau-san-bay-my-ngoai-khoi-yemen-la-tin-hieu-bao-truoc-cuoc-tan-cong-luc-luong-houthi-post563593.antd