Tàu ngầm tên lửa hạt nhân của Mỹ thăm đảo Guam

Lần đầu tiên sau gần 30 năm, tàu ngầm trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Hải quân Mỹ đã đến thăm đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Thông báo do Hải quân Mỹ đưa ra ngày 31/10 cho biết, tàu USS Pennsylvania SSBN 735 đã cập bến đảo Guam trong “một chuyến thăm đã được lên lịch trước”.

Tàu ngầm USS Pennsylvania SSBN 735 của Hải quân Mỹ đã đến thăm đảo Guam. (ảnh: US Navy/Wikipedia).

Thông báo nêu rõ, chuyến thăm này phản ánh cam kết của Mỹ đối với các đồng minh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, đồng thời bổ trợ cho những cuộc tập trận, huấn luyện và chiến dịch quân sự với các đồng minh ở khu vực này.

Hàn Quốc và Nhật Bản đã cứ phái đoàn đến đảo Guam để chờ chuyến thăm hiếm hoi của chiếc tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân này.

Mỹ hiện có 14 tàu ngầm lớp Ohio-class trang bị tên lửa đạn đạo giống như chiếc USS Pennsylvania này. Mỗi chiếc mang theo 24 tên lửa đạn đạo Trident II D-5./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin Theo PressTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tau-ngam-ten-lua-hat-nhan-cua-my-tham-dao-guam-565358.vov