Tàu ngầm P-750B mới của Nga sẽ triển khai phương tiện không người lái dưới nước

Trong Diễn đàn Army-2023, Cục Kỹ thuật Hàng hải Malakhit (MMEB) đã trưng bày mô hình tàu ngầm nhỏ gọn P-750B, thường được gọi là Serval.

Con mắt nhà nghề của các nhà báo và chuyên gia quân sự có mặt tại triển lãm nhận thấy rằng thiết kế của tàu ngầm P-750B đã trải qua những thay đổi rất đáng chú ý.

Để đảm bảo tính chính xác, chiếc tàu ngầm hạng nhẹ này đã được cải tiến với việc bổ sung một khoang nhỏ gọn có kích thước khoảng (8 x 4) mét ở mũi. Khoang này đã được thiết kế tỉ mỉ để chứa một hoặc hai phương tiện tác chiến dưới nước mini.

Loại phương tiện này được thiết kế đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ nghi binh hoặc tác chiến dưới nước. Những tàu ngầm không người lái này có thể được sử dụng cho cả vai trò trinh sát và tấn công, nâng cao hơn nữa khả năng hoạt động của tàu ngầm mẹ.

Trong khuôn khổ chức năng chính, turbine khí VNEU sẽ đóng vai trò là "trái tim" của tàu ngầm P-750B. Như đã làm rõ trước đó, chiếc Serval, thể hiện tính linh hoạt đáng chú ý, không chỉ được trang bị ống phóng ngư lôi 533 mm mà còn có bệ phóng ở đuôi tàu.

Các ống phóng ngư lôi có khả năng triển khai không chỉ ngư lôi mà còn cả tên lửa và thiết bị dò mìn. Mặt khác, bệ phóng ở đuôi tàu có thể chứa tới 4 tên lửa hành trình hoặc chống hạm, nâng cao hơn nữa khả năng tấn công cũng như phòng thủ.

Như đã mô tả trước đó, lượng giãn nước của tàu ngầm Serval đo được ở mức dưới 1.500 tấn một chút, mặc dù nó có chiều dài đáng kể là 65 mét.

Chiếc tàu ngầm đáng gờm này có khả năng lặn ở độ sâu ấn tượng 300 mét, với tầm hoạt động kéo dài gần 4.500 hải lý, khả năng thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 30 ngày liên tục.

Tàu ngầm Serval thể hiện sức bền đáng kể và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của nó là mức độ tự động hóa quản lý cao, đòi hỏi thủy thủ đoàn tương đối nhỏ, chỉ gồm 20 thủy thủ và chỉ huy.

Hiện tại Nga đã phát triển nhiều loại phương tiện không người lái dưới nước, bao gồm cả loại tự động (AUV) và điều khiển từ xa (ROV). Chúng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ nghiên cứu khoa học đến hoạt động quân sự.

Một phương tiện không người lái dưới nước mà Nga phát triển gần đây là loại Beluga, nó được thiết kế để bơi tới tàu mục tiêu, nơi nó có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo hoặc thậm chí đặt chất nổ.

Một loại phương tiện không người lái dưới nước khác mà Nga đã phát triển có tên Kanyon. Chiếc tàu ngầm không người lái dưới nước này có khả năng tự hành và mang đầu được đạn hạt nhân.

Chiếc Kanyon được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ ven biển và thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân tàn khốc nhằm vào những mục tiêu của kẻ thù.

Ngoài những phương tiện tác chiến không người lái cỡ nhỏ nói trên, sản phẩm nổi tiếng nhất của Nga dĩ nhiên là ngư lôi Poseidon, nhưng nó yêu cầu triển khai từ tàu ngầm siêu lớn Belgorod thay vì tàu ngầm cỡ nhỏ.

Những phương tiện không người lái dưới nước do Nga chế tạo rất tiên tiến và tinh vi, đồng thời chúng là mối đe dọa đáng kể đối với an ninh của nhiều đối thủ.

Các quốc gia đối địch hiện đang nỗ lực phát triển biện pháp đối phó hiệu quả để bảo vệ khỏi những phương tiện tác chiến đặc biệt này và ngăn chặn chúng được sử dụng cho mục đích xấu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tau-ngam-p-750b-moi-cua-nga-se-trien-khai-phuong-tien-khong-nguoi-lai-duoi-nuoc-post550567.antd