Tàu ngầm hạt nhân Mỹ lần đầu tới Hàn Quốc sau hơn 40 năm mạnh cỡ nào?

Tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ có thể mang theo 80 đầu đạn hạt nhân, và hoạt động 77 ngày trên biển.

Nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, hôm 26/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đưa ra “Tuyên bố Washington”.

Nổi bật trong tuyên bố là việc Mỹ có kế hoạch triển khai một tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo (SSBN) tới Hàn Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1981, một tàu ngầm Mỹ được lệnh tới Hàn Quốc.

Theo hãng tin CNN, Hải quân Mỹ có 14 SSBN lớp Ohio với 8 chiếc đóng tại bang Washington, và 6 chiếc còn lại đóng tại Georgia.

Tàu ngầm lớp Ohio USS Alaska của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Tàu ngầm lớp Ohio có chiều dài hơn 170m, lượng choán nước là hơn 18.000 tấn khi lặn, và được trang bị một lò phản ứng hạt nhân.

Hải quân Mỹ cho hay, tàu ngầm lớp Ohio được thiết kế để hoạt động trên biển trung bình 77 ngày, và sau đó có 35 ngày nằm cảng để bảo dưỡng. Mỗi tàu ngầm có hai thủy thủ đoàn được chia thành đoàn "xanh" và "vàng". Họ luân phiên hoạt động để 155 thành viên của mỗi thủy thủ đoàn được nghỉ ngơi, cũng như huấn luyện giữa các chuyến tuần tra.

Mỗi tàu ngầm lớp Ohio mang tối đa 20 tên lửa đạn đạo Trident II. Tên lửa này có tầm bắn 7.400km, nghĩa là tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu ở Triều Tiên khi được phóng từ khu vực rộng lớn trên Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hoặc Bắc Băng Dương.

Ông Blake Herzinger, chuyên gia chính sách quốc phòng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận định “Về mặt quân sự, tàu ngầm lớp Ohio không cần phải ở gần Hàn Quốc mới tiếp cận được mục tiêu tấn công”.

Tên lửa Trident II D5 được phóng thử từ tàu ngầm lớp Ohi USS Nebraska. Ảnh: Reuters

Theo Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí hạt nhân James Martin, mỗi tên lửa Trident có thể mang 4 đầu đạn hạt nhân. Điều này có nghĩa mỗi tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ có thể mang khoảng 80 đầu đạn hạt nhân.

Các nhà phân tích cho rằng sự hiện diện của tàu ngầm Ohio tại cảng Hàn Quốc sẽ chỉ đơn thuần mang tính biểu tượng. Ngoài ra, động thái của Mỹ là muốn trấn an Hàn Quốc, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington.

Sự hợp tác tăng cường của Mỹ - Hàn được đưa ra, sau khi Triều Tiên thực hiện số vụ phóng thử tên lửa nhiều kỷ lục vào năm 2022. Thậm chí, hồi đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi “tăng theo cấp số nhân” kho vũ khí hạt nhân quốc gia để đề phòng trước cái mà ông gọi là mối đe dọa từ Hàn Quốc và Mỹ.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tau-ngam-hat-nhan-my-lan-dau-toi-han-quoc-sau-hon-40-nam-manh-co-nao-2137348.html