Tàu hàng lật bánh, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ

Đoàn tàu hàng chở đá cấp phối bị trật bánh khỏi đường ray làm 4 toa tàu bị lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến hệ thống đường sắt tê liệt trong nhiều giờ.

Khoảng 20h ngày 19/10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cách phía nam hầm Phước Tượng khoảng chừng 600 m, một đoàn tàu chở hàng gặp nạn khiến 4 toa tàu bị lật nghiêng.

Tàu gặp nạn mang số hiệu 4401 kéo theo 5 toa chở đá, xuất phát từ ga cầu Hai, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) do Nguyễn Anh Hùng điều khiển.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức được điều đến hiện trường tiến hành cứu hộ đoàn tàu gặp nạn để nhanh chóng thông tuyến đường sắt.

Hiện trường vụ đoàn tàu chở hàng bị lật. Ảnh: Đ.H.

Hơn 30 công nhân của Công ty cổ phần đường sắt Bình - Trị - Thiên đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để tiến hành cứu hộ đoàn tàu gặp nạn. Các công nhân sửa chữa trục bánh của toa tàu chưa bị lật. Một bộ phận công nhân khác đang tích cực thay các thanh tà-vẹt. Công tác cứu hộ đoàn tàu được tiến hành dưới ánh sáng của các máy phát điện công suất lớn.

Cơ quan chức năng, cho hay vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng khiến trục đường sắt Bắc Nam bị tê liệt trong nhiều giờ liền. Đoàn tàu SE7 (đi Hà Nội - TP.HCM) phải dừng lại ở ga Huế chờ thông đường.

Công tác cứu hộ được thực hiện gấp rút trong đêm tối. Ảnh: Đ.H.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên - Huế, việc giải cứu đoàn tàu gặp rất nhiều khó khăn vì khu vực xảy ra tai nạn không thể đưa xe cẩu vào được, phải chờ cần cẩu chuyện dụng chạy trên đường sắt từ Đà Nẵng ra mới có thể tiếp cận và cẩu 4 toa tàu bị lật lên. Vụ tai nạn khiến trục đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt trong nhiều giờ liền.

Ông Trần Hoán, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình - Trị - Thiên, cho biết "các chuyến tàu chạy trên tuyến Bắc Nam qua tỉnh Thừa Thiên Huế phải tạm dừng, chờ khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng đã huy động cần cẩu từ Đà Nẵng để đưa toa tàu bị lật ra khỏi đường ray".

Khu vực xảy ra sự cố cách hầm Phước Tượng khoảng 600 m. Nguồn: Google maps.

Đến 6h sáng nay, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông tuyến. các tàu lưu thông trên tuyến Bắc Nam đã có thể di chuyển chậm qua đoạn đường này.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-hang-lat-banh-duong-sat-bac-nam-te-liet-nhieu-gio-post691138.html