Tàu chở gần 50 người chìm ở Quảng Trị, một người chết

Tàu chở vật liệu xây dựng có khoảng 48 người gồm thuyền viên, công nhân xây dựng, quân nhận chìm gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) sáng nay khiến một người chết.

Nạn nhân được đưa lên bờ (Ảnh; VnExpress)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 11/10, tàu vận tải Ngọc Tuấn 1 chở vật liệu xây dựng từ cảng cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh). Khoảng 10h20, tàu đến đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) thì bất ngờ chìm. Trên tàu lúc này có khoảng 48 người bao gồm các thuyền viên, công nhân xây dựng và cán bộ quân đội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Cồn Cỏ đã huy động 3 tàu cá tham gia cứu nạn. Đến khoảng 13h, tàu cá đưa các nạn nhân về đến cảng Cửa Tùng và Cửa Việt.

Hiện đã xác nhận được người chết trong vụ tai nạn là một phụ nữ nấu bếp trên tàu.

Được biết, tàu vận tải Ngọc Tuấn 1 là của Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Tuấn (trụ sở tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, tàu chìm do nước tràn vào khoang. Nguyên nhân cụ thể đang chờ điều tra, làm rõ.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/tau-cho-gan-50-nguoi-chim-o-quang-tri-mot-nguoi-chet-127009