Tàu chở gần 3.000 tấn xi măng chìm trên biển Cù Lao Chàm

Tàu hàng chở gần 3.000 tấn xi măng khi đang di chuyển qua vùng biển Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) bất ngờ đâm vào bãi đá cạn, bị chìm dần.

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ, cứu nạn

Sáng 24/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp cận, ứng cứu tàu hàng bị nạn tại vùng biển Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An).

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam điều động 2 tàu, 1 ca nô cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp cấp bách để cứu nạn người an toàn và ứng phó sự cố tràn dầu nếu có.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo lãnh đạo BĐBP, hiện tại 9 thuyền viên trên tàu hàng gặp nạn được ứng cứu rời tàu an toàn và đưa vào Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm để làm việc, xác minh thông về vụ tai nạn.

Trước đó, vào lúc 5h20 cùng ngày, tàu Giang Anh 18 mang số hiệu HP-5969 (thuộc Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Giang Anh), do ông Hoàng Tiến Mạnh làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên.

Tàu hàng gặp nạn.

Khi tàu di chuyển đến vùng biển Cù Lao Chàm bất ngờ đâm vào bãi đá cạn khiến nước tràn vào tàu, làm tàu nghiêng 38 độ trái. Sau khi tàu gặp nạn, thuyền trưởng phát đi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô tiếp cận tàu bị nạn.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam, thời điểm tàu gặp nạn khi đang trên hành trình Hải Phòng đến cảng Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam), trên tàu chở 2.960 tấn xi măng và hơn 7.000 lít dầu DO. Hiện tàu hàng Giang Anh 18 đang chìm dần trên vùng biển Cù Lao Chàm.

Tuệ Lâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tau-cho-gan-3000-tan-xi-mang-chim-tren-bien-cu-lao-cham-169240324110335149.htm