Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến vào Biển Đỏ

Một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã vượt Eo biển Bab-el-Mandeb để vào Biển Đỏ.

Chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: TASS

Hãng Sputnik (Nga) ngày 28/3 dẫn thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Một số tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có tàu tuần dương Varyag và tàu hộ vệ hạng nhẹ Đô đốc Shaposhnikov đã qua Eo Bab-el-Mandeb và đi vào Biển Đỏ”. Động thái này nằm trong chặng đường hành quân dài của các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Trước đó trong tháng 3, tàu tuần dương Varyag và tàu hộ vệ hạng nhẹ Đô đốc Shaposhnikov cũng tham gia tập trận hải quân chung có tên Sea Security Belt 2024 với chiến hạm của Iran và Trung Quốc.

Trong tuần này, các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga còn góp mặt trong cuộc tập trận chống cướp biển và tiêu diệt xuồng không người lái tại Vịnh Aden trên Biển Arab.

Theo Al Jazeera, 15% lưu lượng vận tải biển thế giới di chuyển qua Eo biển Bab el-Mandeb để đến hoặc trở về từ kênh đào Suez. Trong giai đoạn bình thường, hơn 1/4 tàu container trên toàn cầu di chuyển qua kênh đào Suez.

Trong một diễn biến khác, từ tháng 11/2023, lực lượng Houthi tại Yemen bắt đầu tấn công tàu hàng liên quan tới Israel đi qua Biển Đỏ. Houthi tự nhận đây là hành động bày tỏ đoàn kết với 2,2 triệu người Palestine ở Gaza. Biển Đỏ là tuyến đường thương mại quan trọng của vận tải biển, nằm ở vị trí cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải.

Mỹ và Anh đã mở nhiều đợt tập kích nhằm vào Houthi, song chưa ngăn được lực lượng này tấn công tàu hàng. Biến động trên Biển Đỏ đã làm tăng phí bảo hiểm và buộc nhiều hãng vận tải phải tránh tuyến đường qua khu vực.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Sputnik)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/tau-chien-ham-doi-thai-binh-duong-nga-tien-vao-bien-do-20240328151228500.htm