Tàu cá neo đậu ở cảng bị đạo chích 'khoắng' nhiều tài sản

Một tàu cá đang đậu ở cảng Lạch quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bị đạo chích đột nhập, "khoắng" nhiều tài sản, ước tính hơn 100 triệu đồng.

Tối ngày 7/8, tao đổi với PV, ông Tô Huy Bùi, Trưởng công an xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một tàu cá bị kẻ gian đột nhập và lấy đi nhiều tài sản.

Tàu cá đang neo đậu ở Cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu đã bị đạo chích "khoắng" nhiều tài sản (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 6/8, sau khi dọn dẹp đồ đạc dưới tàu cá đang neo đậu ở Cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, chủ tàu ông Cao Văn An, trú tại xóm 4, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cùng với 2 người khác trở về nhà.

Đến khoảng 13h ngày 7/8, ông An cùng một số thuyền viên khác xuống tàu để chuẩn bị lấy đá lạnh cho chuyến ra khơi sắp tới thì thấy tấm vải dù bị tốc ra và vàng lưới rách nát.

Kiểm tra tài sản, chủ tàu cá phát hiện toàn bộ hơn 1 tấn chì kẹp ở lưới đã bị biến mất cùng với 3 cuộn dây bo và 1 cuộn dây pheng. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đã được Ban công an xã Quỳnh Thuận bàn giao cho Công an huyện Quỳnh Lưu và Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp điều tra theo quy định pháp luật.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tau-ca-neo-dau-o-cang-bi-dao-chich-khoang-nhieu-tai-san-204789.htm