Tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh BĐBP tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chiều nay, 1/7, tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển đã thoát khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 1.

Ông Trần Quang Hoài chủ trì họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 1 chiều 1/7. Ảnh: Ngọc Hà

Bão số 1 diễn biến phức tạp

Theo thông tin tại cuộc họp, tối 28/6, vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 30/6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão - cơn bão số 1 (tên quốc tế CHABA).

Hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão ở 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông (cách bờ biển Quảng Ninh khoảng 640km). Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ 108,0 đến 115,5 độ Kinh Đông.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 diễn biến phức tạp và có khả năng xuất hiện 3 kịch bản đối với cơn bão này.

Kịch bản 1 (70%), bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đi phía Đông Nam khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Trường hợp này khả năng mưa kéo dài, mưa vừa mưa to cho khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc từ chiều tối và đêm 2/7-7/7.

Kịch bản 2 (20%), bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc đi sâu vào phía Tây Nam khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu. Gây mưa không lớn cho khu vực Bắc Bộ.

Kịch bản 3 (10%), bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc vượt qua phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ, tác động trực tiếp đến khu Đông Bắc.

Hoàn lưu bão sẽ gây mưa to, có nơi mưa rất cho khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, khu vực Đông Bắc gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cho hay, do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng 6-8 m, biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ (đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ ngày 2/7, gió mạnh cấp 6-7, phần phía Đông cấp 8-9, giật cấp 11.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Thông tin về tình hình mưa, ông Khiêm cho biết, chiều tối và đêm 2/7, khu vực Đông Bắc Bộ mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 5-7/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Đảm bảo an toàn tàu thuyền

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên nêu rõ, đây là cơn bão đầu mùa, lại diễn biến phức tạp nên các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát diễn biến bão, tránh lơ là, chủ quan trong ứng phó.

Ông đề nghị, trên tuyến biển, đảo, các đơn vị chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Các tỉnh, thành phố khu vực vịnh Bắc Bộ quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh BĐBP tính đến 13 giờ 30 phút ngày 1/7, các đơn vị BĐBP đã kiểm đếm, hướng dẫn 59.967 tàu/269.433 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, 655 tàu/4.301 người hoạt động khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) đã nhận được thông tin về bão và di chuyển vòng tránh. Đến 12 giờ ngày 1/7, tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Về tình hình nuôi trồng thủy sản, theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, từ tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định có 65.050 ha diện tích và 13.620 lồng, bè nuôi trồng thủy sản. Số lượng lều/chòi canh nuôi nhuyễn thể là 3.205 lều/chòi.

Hiện tại, khu vực Bắc Bộ có 2.543 hồ trung bình đạt từ 65%- 95% dung tích thiết kế.

Toàn khu vực có 329 hồ xung, hiện các hồ đang hạn chế tích nước hoặc không tích nước. Ngoài ra còn có 141 hồ đang thi công. Các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du.

Theo rà soát của các địa phương, hiện có khoảng hơn 50.000 người dân sống ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hơn 1.200 vị trí giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Các địa phương chủ động ứng phó

Tính đến thời điểm hiện tại, 17/17 tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã có công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão.

Đồng thời, đã rà soát kế hoạch, phương án sơ tán di dời dân vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, trong đó: 4 tỉnh/ thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình sẵn sàng di dời lao động khu nuôi trồng thủy hải sản; kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu,…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, BĐBP thành phố Hải Phòng tới từng tàu cá kiểm đếm, rà soát lao động neo đậu tại âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh: Văn Tá

Các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng phương án di dời 50.516 người ở các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Ông Hồ Trọng Phương, Phó trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trước diễn biến bão số 1, tỉnh đã kịp thời ban hành công điện gửi các sở, ngành, địa phương trong việc chủ động ứng phó với bão số 1, đồng thời các tàu, thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho hay, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng liên quan trong việc thông tin, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ... để ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai xảy ra.

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân trên đảo

Để ứng phó với bão số 1, ông Trần Quang Hoài đề nghị các địa phương vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ cần đảm bảo an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, điểm đê biển xung yếu hoặc đang thi công; kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Các đơn vị liên quan cần thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân trên các đảo, khu vực ven biển, cửa sông. Sẵn sàng phương án di dân khu vực không đảm bảo an toàn ảnh hưởng của bão, mưa lũ, sạt lở.

Đối với miền núi phía Bắc, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối; rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt.

Ông Hoài cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành, điều tiết và xử lý các tình huống; chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản.

Các lực lượng Biên phòng, quân đội sẵn sàng lực lượng, phương tiện ở những nơi xung yếu, nơi có rủi ro thiên tai cao ở cả trên biển và đất liền .

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tat-ca-cac-tau-da-thoat-ra-khoi-vung-nguy-hiem-post452200.html