Tập trung tuyên truyền cao điểm các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông

Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT - TT, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 2/2024.

Theo báo cáo, trong tháng 2, công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng báo chí được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin đậm nét về sự chuyển biến, thay đổi của Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh...

Trong tháng 2, có 40 cơ quan báo, tạp chí ngoài tỉnh đăng 350 tin, bài phản ánh về tỉnh Đắk Nông

Một số nội dung khác cũng được tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng như thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong năm 2023, nhận định, phân tích những “điểm sáng” của kinh tế tỉnh trong bối cảnh năm 2024; các hoạt động liên quan đến quy hoạch tỉnh...

Ông Phan Quốc Ly, Phó Giám đốc Đài PT - TH Đắk Nông trao đổi một số hoạt động về công tác tuyên truyền của đơn vị thời gian qua

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, thông tin đối ngoại cũng được chú trọng. Nổi bật là các hoạt động bảo đảm Nhân dân vui xuân đón tết; lễ giao nhận quân năm 2024; 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 20 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông...

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Nông trao đổi một số hoạt động về công tác tuyên truyền của đơn vị thời gian qua và các hoạt động truyền thông lớn về kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 3/2024

Trong tháng 2, có 40 cơ quan báo, tạp chí ngoài tỉnh đăng 350 tin, bài phản ánh về tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, một số bài viết chọn những điểm nghẽn, vướng mắc, hạn chế để giật tít, dẫn đến góc nhìn chưa toàn diện về bức tranh phát triển của Đắk Nông trong năm 2023.

Phát biểu Kết luận, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông Vũ Tá Long đề nghị, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục quảng bá sâu rộng hình ảnh, thế và lực của Đắk Nông. Báo chí phản bác kịp thời các thông tin tiêu cực, phát huy vai trò dẫn dắt thông tin, để thông tin chính thống, tích cực về Đắk Nông trở thành dòng chảy chủ lưu trên báo chí, truyền thông.

TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông Vũ Tá Long các cơ quan báo chí tiếp tục quảng bá sâu rộng hình ảnh, thế và lực của Đắk Nông

Các cơ quan báo chí, truyền thông và các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm theo định hướng, yêu cầu trong tháng 3/2024. Trọng tâm là tuyên truyền cao điểm Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2024…

Các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Đắk Nông trong tuyên truyền, quảng bá thành tựu, dấu ấn nổi bật sau 20 năm tái lập tỉnh; lan tỏa về sự kiện lễ kỷ niệm.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí chủ động triển khai cho đội ngũ phóng viên, nhà báo tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX, năm 2024; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, nhà báo để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số báo chí của báo chí hiện đại.

Các đơn vị có trang tin điện tử nghiêm túc thực hiện các nội dung theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT - TT, đăng tải lại các bài viết từ Cổng thông tin điện tử tỉnh để tăng sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông. Hội Nhà báo tỉnh nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” để hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Hoàng Hoài

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tap-trung-tuyen-truyen-cao-diem-cac-hoat-dong-ky-niem-20-nam-tai-lap-tinh-dak-nong-200726.html