Tập trung chỉ đạo, định hướng và xử lý các vấn đề nổi cộm được báo chí và dư luận quan tâm

Ngày 5-1, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, góp phần cung cấp thông tin cho báo chí về những sự kiện chính trị quan trọng của thành phố. Công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được triển khai tích cực, kịp thời điều chỉnh, đổi mới quy trình điểm báo giúp cho công tác phát hiện vấn đề báo nêu được nhanh chóng, hiệu quả. Việc phản hồi thông tin báo nêu của các cơ quan, đơn vị cũng được thực hiện nhanh hơn và đi vào nề nếp, góp phần ổn định dư luận xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông. Bên cạnh đó, nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương về tầm quan trọng của báo chí trong tình hình hiện nay cũng ngày càng được nâng cao.

Hội Nhà báo TP đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc vận động cán bộ, hội viên tham gia các giải báo chí TP, giải báo chí Quốc gia đạt giải cao; tổ chức các hoạt động thể thao thu hút đông đảo hội viên tham gia cũng như các chương trình xã hội, từ thiện, đi thực tế sáng tác tác phẩm báo chí.

Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn, quảng bá hình ảnh thành phố thân thiện, đáng sống đến với nhân dân cả nước và quốc tế…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh cho hay, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là năm có cơ hội, thuận lợi khi Trung ương xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội… Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo TP tiếp tục theo dõi, tập trung chỉ đạo, định hướng thông tin, xử lý đối với các vấn đề nổi cộm xảy ra được báo chí và dư luận quan tâm; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 9262-QĐ/TU ngày 27/10/2023 của BTV Thành ủy về công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn Đà Nẵng… Đặc biệt, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể; Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn TP; Hội Nhà báo TP tập trung tổ chức chu đáo Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024 và phát hành đặc san “Người làm báo Đà Nẵng” chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024; tổ chức tốt Giải Báo chí TP năm 2024 và các hội thảo tọa đàm; phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh, quảng bá đậm nét hình ảnh của Đà Nẵng đến với nhân dân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. “Dự báo năm 2024 tình hình phát triển kinh tế của thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tôi mong muốn các cơ quan báo chí chia sẻ, đồng hành với lãnh đạo thành phố trong quá trình thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Cũng mong các cơ quan báo chí tăng cường quản lý các trang fanpage, youtube, tiktok; nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của Ban Biên tập, lãnh đạo cơ quan báo chí trong việc thẩm định, duyệt đăng, phát tin, bài liên quan đến các trang, kênh nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt cần quán triệt phóng viên, biên tập viên, người làm báo cần ứng xử, phát ngôn chuẩn xác, đúng mực, đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước trên các nền tảng mạng xã hội”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị.

Công Hạnh - Cẩm Ly

Tuyên dương các tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Ban tổ chức Cuộc thi thiết kế, xây dựng infographic, video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 đã xét và trao 7 giải cho các tập thể và 22 giải cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Mai Thị Thu tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh trao Giấy chứng nhận cho các tập thể đạt giải Cuộc thi "thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2023.

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tap-trung-chi-dao-dinh-huong-va-xu-ly-cac-van-de-noi-com-duoc-bao-chi-va-du-luan-quan-tam-post289088.html